Bóng đá

"Viên ngọc quý" của bóng đá Việt Nam bất ngờ rơi vào cảnh éo le

15/03/2023, 14:57

Tiền vệ Bùi Ngọc Long đứng trước nguy cơ thất nghiệp khi không đạt được thỏa thuận với CLB Hòa Bình.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là giải hạng Nhất Quốc gia 2023 sẽ khởi tranh. Nhưng cho đến thời điểm này, tiền vệ Bùi Ngọc Long vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.

img

Tiền vệ Bùi Ngọc Long đứng trước nguy cơ thất nghiệp

Cụ thể, trong gần 2 tháng qua, Ngọc Long đã tập luyện cùng CLB Hòa Bình và anh cũng được đánh giá cao về chuyên môn.

Tuy nhiên do đôi bên không tìm được tiếng nói chung trong việc ký hợp đồng nên đã quyết định đường ai nấy đi.

Theo tìm hiểu, thời hạn để các đội bóng đăng ký cầu thủ cho giải hạng Nhất Quốc gia 2023 là ngày 23/3.

Lúc này, hầu hết các đội bóng ở giải hạng Nhất đều đã chốt xong danh sách cầu thủ cho mùa giải 2023 nên việc tìm kiếm bến đỗ mới của Ngọc Long là rất khó khăn.

Không chỉ đứng trước viễn cảnh thất nghiệp, cách đây không lâu, cầu thủ sinh năm 2001 cũng bị HLV Troussier gạch tên khỏi danh sách đội U23 Việt Nam.

Ngọc Long từng được xem là “viên ngọc quý” và là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Trong quá khứ anh từng khoác áo CLB Than Quảng Ninh ở mùa giải 2021 và sau đó chuyển đến thi đấu cho Sài Gòn FC sau khi đội bóng đất Mỏ dừng hoạt động.

Năm 2022, Ngọc Long được đưa sang Nhật Bản thi đấu cho CLB Azul Claro Numazu tại giải J-League 3 theo dạng cho mượn trong thời gian ngắn.

Nhưng vận đen vẫn không thôi đeo bám anh khi CLB Sài Gòn giải thể sau mùa giải 2022.

Giờ đây, cựu cầu thủ của Than Quảng Ninh lại một lần rơi vào hoàn cảnh éo le khi đứng trước nguy cơ thất nghiệp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.