Bóng đá

Việt Nam bất ngờ có cơ hội dự World Cup sớm hơn dự kiến

16/02/2019, 09:26
image

FIFA đang nỗ lực để tăng số đội tham dự World Cup 2022 lên 48 đội, sớm hơn dự kiến bốn năm.

img
Ông Chóng chụp ảnh cùng chủ tịch FIFA.

LĐBĐ thế giới (FIFA) đang nhóm họp để bàn về việc mở rộng quy mô số đội tham dự tại World Cup 2022. Theo kế hoạch ban đầu, World Cup 2026 sẽ gia tăng số đội tham dự lên thành 48 đội thay vì 32 đội như hiện tại. Tuy nhiên, FIFA muốn gia tăng số đội ngay từ giải đấu kế tiếp là World Cup 2022 vì lợi ích kinh tế mà giải đấu này mang lại cực lớn.

FIFA vừa tổ chức một Hội nghị tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong một chuỗi chương trình hội nghị tổ chức thành nhiều đợt. Hội nghị này có chín liên đoàn thành viên tham dự, trong đó đại diện cho Việt Nam là Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng. Tại hội nghị này, tất cả các thành viên dự họp đều đã nhất trí 100% bỏ phiếu ủng hộ đề xuất tăng lên 48 đội ở World Cup 2022.

Theo lịch của FIFA, Hội nghị bóng đá cấp cao này sẽ họp chia thành nhiều đợt khác nhau, mỗi đợt có 12 liên đoàn thành viên tham dự. Nếu đề xuất tăng lên 48 đội được đa số các liên đoàn thành viên phê chuẩn, số đội được dự giải tăng lên ngay ở kỳ World Cup sắp tới và điều đó có nghĩa là ĐT Việt Nam sẽ có thêm cơ hội dự giải đấu lớn nhất hành tinh này sớm hơn.

Theo kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam công bố cuối năm ngoái, VFF quyết tâm chinh phục mục tiêu dự World Cup khi khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư cho bóng đá trẻ, đưa đội tuyển Việt Nam vào top 12 châu Á năm 2024 để nuôi tham vọng dự World Cup 2026.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.