Thời sự Quốc tế

Việt Nam hỗ trợ Ukraine 500.000 USD như thế nào?

12/05/2022, 16:35

Ngày 12/5, tại cuộc họp báo thường kỳ, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nêu chi tiết khoản hỗ trợ 500.000 USD của Việt Nam cho Ukraine.

Trả lời câu hỏi đề nghị thông tin chi tiết về việc Việt Nam hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết: "Việt Nam chia sẻ quan tâm và quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế về tình hình nhân đạo do những diễn biến gần đây ở Ukraine".

Ông Đoàn Khắc Việt nói: "Việt Nam cho rằng cần chấm dứt ngay việc sử dụng vũ lực, đảm bảo an ninh, an toàn của thường dân, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu, tôn trọng và thực thi luật nhân đạo quốc tế, tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo đối với các cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Ukraine, trong đó có cộng đồng người Việt Nam".

img

Người dân Ukraine trú ẩn ở tầng hầm một tòa nhà tại thủ đô Kiev. Ảnh - AP

"Việt Nam ủng hộ các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc và các nước, đối tác quốc tế để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi chiến sự ở Ukraine", phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói thêm.

Trước đó, hồi đầu tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine 500.000 USD tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khi lãnh đạo Nhật Bản có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

img

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo ông Đoàn Khắc Việt, 100.000 USD sẽ dành cho Quỹ Ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF) của Liên Hiệp Quốc, 100.000 USD cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 100.000 USD cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), và 200.000 USD thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gửi Hội Chữ thập đỏ Ukraine.

Tất cả nhằm góp phần triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Ukraine.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.