Sản phẩm mới

Việt Nam tiếp tục nhận thêm 2 chiến đấu cơ tối tân Su-30MK2

04/01/2016, 16:19

Phía nhà thầu Nga vừa chuyển giao thêm hai tiêm kích đa năng Su-30MK2 cho Việt Nam theo đơn hàng ký năm 2013.

1
Ảnh Su-30MK2 số hiệu 8573 dành cho KQND Việt Nam đang dời khoang máy bay An-124 Ruslan trong các đợt bàn giao trước đây.

Hãng thông tấn Interfax-AVN cho hay, Liên hiệp sản xuất máy bay Komsomolsk-on-Amur (KNAAPO) đã bàn giao thêm hai tiêm kích đa năng Su-30MK2 cho Không quân Nhân dân Việt Nam.

"Siêu vận tải cơ An-124-100M Ruslan thuộc Công ty hàng không Volga-Dnepr đã vận chuyển hai chiếc Su-30MK2 mới tinh mang số hiệu 8589 và 8590 tới Việt Nam từ hôm 29/12", nguồn tin cho biết.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, chỉ có 8/12 chiếc với tổng trị giá ước tính 600 triệu USD mà Việt Nam ký mua của Nga năm 2013 được bàn giao. Tiến độ này có phần hơi chậm so với tuyên bố được đưa ra vào cuối năm 2014 là sẽ bàn giao hoàn tất trong 2015. Khả năng 4 chiếc Su-30MK2 còn lại sẽ tới Việt Nam vào năm 2016.

Với việc bàn giao này, hiện nay Không quân Nhân dân Việt Nam đã có trong biên chế 28 chiếc tiêm kích đa năng Su-30MK2 (các hợp đồng được ký năm 2009, 2010 và 2013) và 4 chiếc Su-30MK được mua từ năm 2004.

2
Su-30MK2 trong cuộc thử nghiệm.

Su-30MK2 là tiêm kích hạng nặng đa năng tầm xa được Sukhoi phát triển dành cho nhiệm vụ đánh biển dựa trên nền tảng Su-30MK. Chúng được coi là một trong những chiến đấu cơ hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay. Su-30MK2 được trang bị hàng loạt các trang thiết bị điện tử cùng với vũ khí tối tân, có thể thực hiện được đa nhiệm vụ từ tấn công, phòng thủ, hộ tống, tuần tiễu hay trinh sát.

Máy bay Su-30MK2 được trang bị động cơ vô cùng mạnh mẽ, phụt nhiên liệu theo công nghệ phụt vector để tăng cả năng cơ động. Tốc độ bay của Su-30MK2 là siêu thanh, có thể đạt gần gấp 2 lần vận tốc âm thanh, tức là trên 2.000 km/giờ. Lượng nhiên liệu đủ lớn để chúng có thể hoạt động với phạm vi 3.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Còn khi được tiếp nhiên liệu trên không thì phạm vi hoạt động của Su-30MK2 lên đến 8.000 km.

Su-30MK2 được lắp đặt hệ thống radar quét mảng pha chủ động hiện đại, cùng lúc bám bắt hàng chục mục tiêu cả trên không lẫn trên biển. Và có khả năng đồng thời tấn công 4 mục tiêu khác nhau với một uy lực tấn công rất đáng sợ. Su-30MK2 được trang bị hàng loạt hệ thống vũ khí siêu khủng như các tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất và không đối hải, thậm chí cả bom thông minh. Đặc biệt, trong tác chiến biển, Su-30MK2 có thể mang tên lửa chống tàu siêu thanh Kh-31A.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.