Giao thông

Vinaconex bỏ 2.300 tỷ đồng làm cầu Thủ Thiêm 2

17/01/2015, 09:17

UBND TP.HCM vừa chỉ định nhà thầu lựa chọn các đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2. Dự án này do Vinaconex làm chủ đầu tư với số vốn 2.300 tỷ đồng.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 2
Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 2

Theo thiết kế, cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn với chiều dài 852m (không tính phần đường dẫn), rộng 19,3m với 4 làn xe (có thể điều chỉnh lên 6 làn xe) với tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng. Cầu sẽ kết nối từ ngã tư Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh đi qua nhà máy đóng tàu Ba Son để nối với Thủ Thiêm.

UBND TP giao cho Ban Quản lý đường sắt đô thị nghiên cứu việc bố trí lối lên xuống của nhà ga Ba Son trên vỉa hè đường Tôn Đức Thắng tại vị trí tiếp giáp với dự án Cao ốc Delta Riverside Tower. Thời gian khởi công công trình dự kiến là ngày 3/2/2015, hợp long vào tháng 4/2018 và thi công hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại trong tháng 6/2018. Tổng dự kiến vốn đầu tư là 2.300 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TP yêu cầu UBND quận 2 tiến hành thu hồi đất và bàn giao mặt bằng thi công đối với tuyến Đại lộ Vòng Cung, tuyến Ven hồ Trung tâm và tuyến Ven sông Sài gòn, trong đó ưu tiên khu vực thi công cầu số 3, cầu số 6, cầu số 8 tại phường An Khánh gần khu làng biệt thự Lan Anh.

Để hạn chế giải tỏa tại khu vực trung tâm TP, thiết kế đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Hữu Cảnh) vẫn được giữ nguyên theo hiện trạng 39,3m, các công trình hạ tầng kỹ thuật được đặt dưới lòng đường để bố trí cây xanh phù hợp trong phạm vi vỉa hè của đoạn đường này; đoạn từ Nguyễn Hữu Cảnh đến bờ sông Sài Gòn - bến Bạch Đằng được thiết kế mở rộng nhằm đảm bảo đủ mặt bằng thi công nhánh N1, N2 với 6 làn xe.

Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.