Xã hội

VOV buộc thôi việc phóng viên cưỡng đoạt tài sản, từng bị kỷ luật

14/08/2017, 19:31

VOV Tây Nguyên cho biết đã quyết định buộc thôi việc đối với một phóng viên vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

ban_2_vyha

Quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Thế Thắng

Ngày 14/8, báo điện tử VOV dẫn thông tin từ Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên (VOV Tây Nguyên) cho biết đã quyết định buộc thôi việc đối với một phóng viên vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo VOV Tây Nguyên, quyết định được đưa ra sau khi nhận thông tin chính thức từ Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Thắng (41 tuổi, trú xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

VOV Tây Nguyên đang tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật đề nghị cơ quan chức năng thu hồi thẻ nhà báo và thẻ hội viên Hội Nhà báo của ông Thắng.

Cũng theo VOV Tây Nguyên, tháng 3/2017, ông Thắng từng vi phạm quy chế làm việc, vi phạm Luật viên chức và đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo.

Trước đó, vào 18h45 chiều 4/8 lực lượng công an tỉnh đã bắt quả tang ông Thắng đang có hành vi cưỡng đoạt số tiền 45 triệu đồng từ 2 cá nhân là anh Trần Quang P. (SN 1988, ngụ đường Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột) và Đinh Thanh H. (SN 1984, ngụ xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột).

Từ khai báo của ông Thắng, ngày 5/8 phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Hoàng Văn Thanh. Bước đầu, công an xác định, ông Thắng lợi dụng hoạt động nghề nghiệp, cấu kết cùng ông Thanh có hành vi cưỡng đoạt tài sản 2 cá nhân như đề cập trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.