Hồ sơ tài liệu

Vụ bắn hạ Su-24: Thổ không cho Nga "câu trả lời" thuyết phục?

06/04/2016, 18:35

Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ không đủ bằng chứng kết tội nghi can sát hại phi công Su-24 như đề nghị của Nga.

ban-ha-su24

Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ không đủ bằng chứng kết tội nghi can sát hại phi công Su-24 theo như đề nghị của Nga. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến vụ phi công Su-24 của Nga bị sát hại gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 31/3, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin giới chức nước này đã bắt một người được cho là nghi can chính.

Danh tính nghi can sát hại phi công Nga là Alparslan Celik. Đối tượng này là chiến binh thuộc lữ đoàn người Turk được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Syria.

Theo Sputnik/DNA, ngày 5/4, Celik đã đưa ra bằng chứng "chứng minh vô tội" là video có nội dung "không nên bắn phi công" do chính đối tượng này đăng tải trên trang Youtube.

Video này cho thấy, Celik "khuyên can đồng đội" không nên bắn phi công khi đã bung dù. Nghi can chính trong vụ việc này nhận định rằng phi công Nga có thể bị một nhóm khác bắn hạ.

Được biết, Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã không có đủ bằng chứng chứng minh Celik giết người mà chỉ cáo buộc tội tàng trữ vũ khí trái phép.

Sau vụ bắn hạ Su-24 ngày 24/11/2015, Nga đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ phải "trừng phạt" kẻ sát hại phi công. Tuy nhiên, "câu trả lời" nói trên của Ankara không thể thuyết phục được Moskva.

Ngoài ra, phía Nga cũng khó có thể dẫn độ Celik vì đây là công dân Thổ Nhĩ Kỳ và tòa án nước này mới được xét xử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.