An ninh hình sự

Vụ bộ xương người trên xe taxi bị cháy ở An Giang: Nguyên nhân bất ngờ

28/06/2021, 20:37

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã kết thúc điều tra, không khởi tố vụ xe taxi bị cháy, phát hiện bộ xương người ở ghế lái.

img

Hiện trường vụ việc. Ảnh N.T

Chiều 28/6, liên quan đến vụ một chiếc xe taxi bị cháy trơ khung ven đường ở An Giang cuối tháng 5 vừa qua, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, cơ quan Cảnh sát điều tra nơi đây đã kết thúc điều tra, quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Theo cơ quan công an, căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, kết quả giám định ADN, Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định, bộ xương bị cháy trên xe taxi tại khu vực kênh Xáng AB (thuộc ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) vào ngày 27/5 là Nguyễn Thiện Trí (SN 1975, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Quá trình điều tra, công an nhận định, khả năng nạn nhân buồn phiền chuyện tình cảm riêng tư nên có ý định tự tử.

Khoảng 2h ngày xảy ra vụ việc, Trí điều khiển xe ôtô đến khu vực nói trên, tự đổ xăng đã mua trước đó lên người rồi ngồi trong xe phóng hỏa.

Trước đó, vào năm 2017, Trí đã 2 lần có ý định tự sát nhưng bất thành.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 6h ngày 27/5, người dân phát hiện trên đường nhựa kênh Xáng AB có chiếc xe taxi Mai Linh BKS 51F-187.52 (loại 4 chỗ) bị cháy trơ khung, vị trí tài xế có một bộ xương người nên trình báo công an.

Qua khám nghiệm, bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân có thể là Trí, tài xế taxi Mai Linh chi nhánh huyện Chợ Mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.