An ninh hình sự

Vụ cha bắt trói và đánh con chết: Người cha được tại ngoại

10/12/2015, 20:14

Bị can Phạm Văn Xuyên được tại ngoại, sau 10 ngày bị tạm giam về tội đánh chết người.

bo-danh-chet-con-trai-12-tuoi-1448931087-0831
Người cha được tại ngoại  trong vụ cha bắt trói đánh chết con-Ảnh minh họa

Chiều 10/12, nguồn tin từ VKS Nhân dân huyện Cần Đước (Long An), cho biết đã phê chuẩn quyết định cho tại ngoại đối với bị can Phạm Văn Xuyên (SN 1958, ngụ ấp 3, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, Long An). Bị can Xuyên bị bắt tạm giam được hơn 10 ngày.

Bị can Xuyên là thủ phạm trong vụ án đánh chết em Phạm Trọng Nhân (SN 2003) học sinh lớp 7, con ruột của bị can.

Lý do bị can Xuyên được cho tại ngoại được viện dẫn là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân chưa có tiền án, tiền sự và thành khẩn khai báo.

Theo điều tra, khoảng 19 giờ ngày 27/11, sau khi đi uống rượu về, nhớ lại chuyện

Nhân, thường xuyên trộm vịt và hột vịt của gia đình đem bán lấy tiền, ông Xuyên đã dùng dây trói và đánh liên tục vào người Nhân, rồi bỏ mặc Nhân bị trói đi ngủ.

Đến 2h sáng 28/11, phát hiện Nhân bất tỉnh, ông Xuyên cởi trói, đưa Nhân lên giường rồi tiếp tục ngủ cho đến khi người nhà phát hiện Nhân tử vong. Qua khám nghiệm của cơ quan chức năng, Nhân tử vong do bị tác động của ngoại lực tạo nhiều vết bầm tụ máu da nhiều vùng trên cơ thể gây suy tuần hoàn, hô hấp (phù phổi, phù não). 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.