Xã hội

Vụ cháy 8 người chết ở TP.HCM: Nạn nhân sống sót bị bỏng nhẹ

08/05/2021, 13:55

Theo thông tin từ Bệnh viện quận 11 (TP.HCM), nạn nhân sống sót trong vụ cháy làm 8 người chết bị bỏng cấp độ 2, sức khỏe đang dần ổn định.

img

Theo thông tin từ Bệnh viện quận 11 (TP.HCM), nạn nhân sống sót trong vụ cháy làm 8 người chết bị bỏng cấp độ 2, sức khỏe đang dần ổn định.

Ngày 8/5, Bệnh viện quận 11 (TP.HCM) cho biết rạng sáng cùng ngày, đơn vị đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thành Tựu (30 tuổi), nạn nhân sống sót trong vụ cháy làm 8 người tử vong, xảy ra tại căn nhà trên địa bàn quận 11 (TP.HCM).

Theo đó, anh Tựu được xác định bị bỏng cấp độ 2, diện tích bỏng khoảng 5% ở cẳng tay trái và 2 cẳng tay phải. Hiện tại, sức khỏe của nạn nhân đang dần ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 17h cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn nên chạy ra xem thì thấy lửa cháy dữ dội, cột khói đen bốc lên cao tại căn nhà trên.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 11, Phòng cháy chữa cháy khu vực 1 thuộc Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cùng nhiều đơn vị khác đã nhanh chóng tiến hành tiếp cận, dập tắt đám cháy. Đến 18h cùng ngày, vụ cháy được dập tắt.

Hậu quả, vụ cháy khiến 8 người tử vong do ngạt khí, gồm: chị Nguyễn Thị Lệ T. (44 tuổi, là chủ nhà), ông Hồ Đình T. (45 tuổi, em rể chị T.), các con chị T. là cháu Lê Kim T. (18 tuổi), cháu Lê Ngân T. (13 tuổi,), cháu Lê Tân T. (9 tuổi); cháu Hồ Đình N. (9 tuổi, con ông T.), cháu Nguyễn Tấn Đ. (15 tuổi, là cháu đến nhà chị T. chơi) và 1 cô giáo (chưa rõ danh tính). Căn nhà (diện tích khoảng 126m2, gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu) bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra sự việc, anh Nguyễn Thành Tựu (30 tuổi, em của chủ nhà) là người chạy thoát khỏi đám cháy, 8 người còn lại mắc kẹt trong nhà, tử vong do ngạt khói ngay sau đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.