Thế giới

Vụ chìm phà Sewol: Hiệu trưởng trường Danwon bị sa thải

20/06/2014, 16:27

Hiệu trưởng Trường Trung học Danwon nơi có 240 học sinh thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol vừa bị đình chỉ công tác – văn phòng giáo dục địa phương cho biết ngày 20/6.

Hiệu trưởng Trường Trung học Danwon nơi có 240 học sinh thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol vừa bị đình chỉ công tác – văn phòng giáo dục địa phương cho biết ngày 20/6.

Đội cứu hộ tại hiện trường vụ chìm phà Sewol khiến hơn 300 người thiệt mạng
Đội cứu hộ tại hiện trường vụ chìm phà Sewol khiến hơn 300 người thiệt mạng

AFP trích lời quan chức cấp cao của văn phòng này cho biết, ông Choo Kyo-Young “vừa bị sa thải vì liên quan tới vụ chìm phà Sewol”. Tuy nhiên, quan chức này từ chối cung cấp chi tiết lý do đằng sau quyết định đình chỉ.

Trường Trung học Danwon tại thành phố Ansan, phía nam Seoul là nơi có 240 học sinh, giáo viên thiệt mạng trong tổng số 476 hành khách trên phà Sewol lúc con phà chìm vào ngày 16/4.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, phó hiệu trưởng trường Danwon – người đã cứu thoát khỏi phà treo cổ tự sát gần phòng học thể dục nơi gia đình các nạn nhân tập trung chờ đợi thông tin cứu hộ vì áp lực tâm lý.

Ban đầu, nhiều gia đình có nạn nhân thiệt mạng chỉ trích nhà trường tổ chức chuyến đi bất chấp điều kiện thời tiết không tốt.

Tuy nhiên, theo các nhà điều tra, khi tàu chìm, điều kiện thời tiết tốt, yên ả. Nguyên nhân đáng nghi nhất dẫn đến phà chìm theo điều tra sơ bộ: phà có kết cấu sai lệch, thiếu điều kiện đảm bảo an toàn.

Trang Trần (Theo Inquirer)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.