Điều tra

Vụ cướp của người đồng tính, cướp "nhầm" công an: Bắt tạm giam 4 sinh viên

05/11/2019, 09:39

Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 sinh viên chuyên chặn, cướp của người đồng tính.

img
Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 sinh viên cướp tài sản

Sáng 5/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 sinh viên đang học trên địa bàn thành phố để điều tra hành vi Cướp tài sản.

4 bị can gồm: Lê Thanh Trường (SN 1999), Phan Ngọc An (SN 2001, cùng trú Quảng Ngãi), Nguyễn Hà Anh Quốc (SN 1998, trú Đà Nẵng) và Nguyễn Minh Sơn (SN 1999, trú Quảng Nam).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 12/9, 2 cán bộ Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) là anh Trần Minh Tuấn và anh Lê Công Tiến Hào chạy xe trên đường Nguyễn Xí thực hiện nhiệm vụ tuần tra mật phục phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản.

Bất ngờ nhóm 7 thanh thiếu niên đi xe máy áp sát, uy hiếp 2 cán bộ công an để cướp tài sản.

Anh Tuấn nhanh trí hô lớn "công an đây" và rút súng bắn chỉ thiên khiến các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Các chiến sĩ bắt giữ được đối tượng tên Hà Trung Nhân (SN 2003, trú Đà Nẵng), bàn giao cho Công an quận Liên chiểu xử lý.

Từ lời khai của Nhân, lần lượt các đối tượng Đình Minh Thoại (SN 2004), Nguyễn Quang Vinh (SN 2004, cùng trú Đà Nẵng) và 4 đối tượng bị khởi tố nêu trên cho tay vào còng.

Theo điều tra của công an, nhóm này đối tượng chỉ quen biết nhau trên mạng xã hội, thấy hợp nên rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài. Bọn chúng thường chọn những cặp đôi đồng tính, ngồi tâm sự ở nơi vắng vẻ để ra tay cướp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.