Xã hội

Vụ núp bóng nạo vét, lấy cát trái phép: Phải đúng luật, không ảnh hưởng dân

18/03/2021, 06:31

"Nạo vét tận thu khoáng sản phải đúng luật, không gây sạt lở làm ảnh hưởng đến đất canh tác của người dân", Phó chủ tịch UBND Đắk Nông chỉ đạo.

img

Ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (đứng giữa) kiểm tra thực tế tại dự án nạo vét, nắn dòng suối Đắk Rí (tại xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) do Doanh nghiệp Phát Hải Nam thực hiện, sau phản ánh của Báo Giao thông.

Liên quan đến phán ánh của Báo Giao thông về dự án nạo vét, nắn dòng chảy suối Đắk Rí (tại xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) do Doanh nghiệp Phát Hải Nam thực hiện, khai thác cát trái phép, mới đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ông Lê Trọng Yên đã trực tiếp thị sát và chỉ đạo làm rõ vụ việc.

Có mặt tại hiện trường ngày 16/3, ông Lê Trọng Yên cho biết: “Sau khi báo chí phản ánh UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Krông Nô khẩn trương kiểm tra thông tin, báo cáo nội dung cho UBND tỉnh biết để chỉ đạo xử lý. Quan điểm của UBND tỉnh, không phải vì khai thác nắn dòng gây sạt lở, làm ảnh hưởng đến các hộ dân canh tác đất hợp pháp”.

img

Ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND Đắk Nông chỉ đạo: "Nạo vét tận thu khoáng sản phải đúng luật, không gây sạt lở làm ảnh hưởng đến đất canh tác của người dân".

“UBND tỉnh giao UBND huyện Krông Nô đánh giá kỹ dự án nắn dòng, để làm sao dự án phải đảm bảo việc thoát lũ lụt nhanh, hiệu quả trong mùa mưa tới. Việc khai thác khoáng sản trong khi nắn dòng phải nhanh nhất và tránh tình trạng gây sạt lở dòng suối làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân. Đề nghị UBND huyện Krông Nô phải có báo cáo sớm nhất trước ngày 20/3, phải có thông tin chính thức về việc thực hiện dự án nắn dòng chảy thoát lũ và chống ngập lụt của khu vực”, ông Yên nhấn mạnh.

Cũng theo ông Yên, việc tận thu khoảng sản tại dự án phải thực hiện theo đúng luật, tránh việc thất thu thuế tài nguyên, cũng như việc cấp quyền khai thác. Ngoài ra, khai thác phải đảm bảo an ninh trật tự, tránh làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. UBND các địa phương phải tập trung quản lý khoáng sản, tránh thất thoát, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, lợi ích của nhà nước và người dân có đất canh tác tại khu vực thực hiện dự án.

img

Vào thời điểm kiểm tra, các sà lan "án binh bất động" dưới lòng suối.

Theo ghi nhận, thời điểm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông kiểm tra, dự án không hoạt động, dưới suối hai sà lan hút cát và đục bờ suối thực hiện nắn dòng “án binh bất động”. Trên bờ, có một bãi tập kết cát rộng lớn bên cạnh lán trại của công nhân.

Trước đó, phản ánh với Báo Giao thông, ông T. (một người dân thôn Xuyên Hà) bức xúc: “Họ hút cát chứ nạo vét gì. Nạo vét gì mà hút toàn cát, không có một chút bùn đất. Thời gian làm gần 1 tháng nhưng sà lan đi chưa được 10m, cát bơm lên xe ben trọng tải lớn chở 5 ngày. Xã nói quy định nạo vét từ 0,64m đến 1,52m nhưng họ hút sâu 4 đến 5m để lấy cát!. Độ sâu dưới đó ai biết, họ lợi dụng khai thác cát chứ làm gì có nạo vét”.

img

Theo phản ánh của người dân, dự án nạo vét đã "biến tướng" thành quy trình khai thác cát gây sạt lở đất.

Như Báo Giao thông phản ánh, ngày 17/10/2018, ông Ngô Xuân Đông, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô kí quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình nạo vét, nắn dòng suối Đắk Rí. Dự án do Phòng Nông nghiệp huyện làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện, thực hiện từ năm 2019, mục tiêu để tiêu thoát nước khu vực cánh đồng Đắk Rí.

Nhưng sau đó, dự án được UBND huyện giao cho DN Phát Hải Nam thi công với thời hạn 9 tháng trên chiều dài gần 3km tại suối Đắk Rí. Đến tháng 1/2021, DN Phát Hải Nam có văn bản báo cáo về việc đang tiến hành nạo vét thì phát hiện khối lượng cát pha. Sau đó, UBND huyện có văn bản gửi Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông xin ý kiến và ra văn bản thống nhất gia hạn thời gian thi công dự án đến ngày 15/4/2021 với lý do doanh nghiệp thi công chậm, không hoàn thành theo tiến độ đề ra.

img

Doanh nghiệp bơm cát lên bãi tập kết.

Ngày 21/12/2020, UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản 6586 xác nhận khối lượng được phép khai thác, thu hồi trong quá trình thực hiện dự án nạo vét nắn dòng suối Đắk Rí là 23.112m3. Độ sâu khai thác 0,64m đến 1,52m, thời gian khai thác từ 7 - 17h, không khai thác ban đêm.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án DN lại tiến hành một quy trình khai thác cát gây sạt lở, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân trên địa bàn. Sau đó, 17 hộ dân thôn Xuyên Hà đã làm đơn phản ánh đến UBND tỉnh Đắk Nông, huyện Krông Nô, thì bất ngờ bị ông Hải (ông Lê Phước Hải, Chủ doanh DN Phát Hải Nam) kéo theo hơn chục thanh niên xăm trổ, bặm trợn tới nhà có hành vi “đe dọa” người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.