Vụ Su-30MK2 rơi: Chạy đua thời gian, mở rộng tìm kiếm

16/06/2016, 06:03
image

Hiện các lực lượng chạy đua với thời gian, mở rộng tìm kiếm phi công còn lại và tiêm kích Su-30MK2 rơi trên biển.

su-30mk thiet bi tim kiem.

Thiết bị dò tìm hộp đen của Tổng công ty Quản lý bay là dòng thiết bị thế hệ mới do Công ty RJE Internetional của Mỹ cung cấp

 Vào lúc 13h18 tàu BP-349801 đã đưa Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường về bến cảng Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Nghệ An với tình trạng sức khỏe ổn định. Sau 20 giờ trôi dạt trên biển được tàu cá cứu vớt, ngay khi về đất liền, phi công Nguyễn Hữu Cường lại tham gia vào công tác tìm kiếm đồng đội.

1

Thiếu tá Cường (giữa) được cứu sống sau hơn 20 giờ lênh đênh trên biển

Hai phi công cùng nhảy dù và nhìn thấy nhau

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường là phi công cấp 3, phi đội phó phi đội bay Su-30 thuộc Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371 đóng tại Thanh Hoá, là một trong hai người trên chiếc tiêm kích Su-30MK2 số hiệu 8585 gặp nạn khi đang bay huấn luyện trên vùng biển Nghệ An ngày 14/6 (Báo Giao thông số 95 ra ngày 15/6 đã phản ánh).

Trước đó, khoảng 4h30 sáng 15/6, tàu cá số hiệu HT-20219TS của ngư dân Phạm Văn Lệ (trú xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) điện báo về sở chỉ huy tiền phương thông báo đã cứu vớt được phi công Nguyễn Hữu Cường. Qua điện đàm, chủ tàu cá cho biết: Trong lúc tàu đang đánh bắt cá trên biển thì phát hiện một thuyền phao màu cam. Khi lại gần thấy anh Cường đang mặc áo phao nên đã đưa lên thuyền. Tình trạng sức khỏe của anh Cường lúc đó không quá yếu, chỉ bị lạnh do ngâm mình trong nước lâu, cổ tay xây xát nhẹ.

Xem video Phi công thoát hiểm thế nào khi Su-30MK gặp nạn?

Thiếu tá Cường được phát hiện trên vùng biển cách đảo Quỳnh, TX Hoàng Mai 68km giáp ranh biển Thanh Hóa, cách Đảo Mắt 70 km về phía Đông Bắc. Cũng qua điện đàm trên tàu cá, Thiếu tá Cường cho biết, tại thời điểm máy bay gặp sự cố, anh và Thượng tá Trần Quang Khải cùng bung dù nhảy ra ngoài. “Anh Khải nhảy ra trước, tôi nhảy ra sau. Trước lúc rơi xuống biển vẫn nhìn thấy rõ dù của anh Khải”, Thiếu tá Cường cho hay.

Hiện tại, các lực lượng tìm kiếm vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm tung tích Thượng tá phi công Trần Quang Khải cũng như chiếc máy bay mất tích. Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có mặt tại Nghệ An, trực tiếp chỉ huy việc cứu hộ, cứu nạn chiếc SU30 và phi công còn lại đang bị mất tích. Lực lượng đặc công nước và các thiết bị dò tìm hiện đại cũng đã được đưa tới khu vực tìm kiếm. Phạm vi tìm kiếm cũng được mở rộng, lực lượng chức năng cũng huy động thêm nhiều phương tiện gồm: Máy bay, tàu hải quân, tàu cứu nạn, tàu cá của ngư dân tham gia vào công tác tìm kiếm. UBND tỉnh Nghệ An cũng đã yêu cầu 5 địa phương ven biển Nghệ An gồm TX Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và TX Hoàng Mai, mỗi địa phương cử 10 tàu cá đồng loạt ra biển tìm kiếm. Phạm vi tìm kiếm kéo dài từ vùng giáp ranh biển Thanh Hóa vào đến Hà Tĩnh.

2

Tàu chở Thiếu tá, phi công Nguyễn Hữu Cường chuẩn bị vào bờ

Đưa thiết bị chuyên dụng tìm hộp đen Su-30MK2 mất tích

Cuối giờ chiều qua (15/6), trao đổi với Báo Giao thông, Phó cục trưởng Cục Hàng không VN Đỗ Quang Việt cho biết, khi nhận được thông tin về vụ việc, Cục Hàng không VN ngay lập tức yêu cầu phía TCT Quản lý bay VN (VATM) cùng đại diện cảng vụ tại địa phương sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu khi có yêu cầu từ phía phòng không không quân.

Phía TCT Quản lý bay VN, Chủ tịch HĐTV TCT Đinh Việt Thắng cho biết, đã đưa thiết bị chuyên dụng dò tìm hộp đen đến cảng Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) tham gia tìm kiếm hộp đen máy bay. Ông Đinh Việt Thắng và Tổng giám đốc Phạm Việt Dũng đã trực tiếp xuống chỉ đạo công tác phối hợp, tìm kiếm máy bay mất liên lạc tại Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng không. 

“VATM đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân để thống nhất phương án tìm kiếm máy bay Su-30MK2”, ông Thắng nói và cho biết thêm, VATM đã cử một đoàn công tác gồm các cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không cùng với thiết bị dò tìm hộp đen thế hệ mới vào vùng biển Nghệ An tham gia tìm kiếm hộp đen máy bay mất tích.

Liên quan đến hoạt động TKCN chiếc máy bay tiêm kích Su-30MK2, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc trung tâm phối hợp TKCN hàng hải VN cũng cho biết, ngay khi biết thông tin, Trung tâm đã lập tức yêu cầu hệ thống Đài Thông tin duyên hải phát thông báo hàng hải đến tất cả tàu thuyền trong khu vực, yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

“Trung tâm cũng luôn sẵn sàng nhân, vật lực, phương tiện để ứng cứu khi có yêu cầu”, ông Vũ nhấn mạnh. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.