Điều tra

Vụ tai nạn lật đò, 1 người chết: Công an TP.HCM hay Đồng Nai sẽ điều tra?

07/02/2023, 10:47

Công an Đồng Nai và TP.HCM đang làm rõ vị trí xảy ra tai nạn giữa sà lan và đò trên sông Đồng Nai để xác định bàn giao đơn vị thụ lý vụ việc.

Sáng 7/2, trao đổi với PV ông Dương Văn Đông, PGĐ Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết, bến đò Long Bình Tân (TP Biên Hòa) đến sáng nay (7/2) cơ quan công an vẫn đang xác định vị trí xảy ra va chạm giữa đò đi chùa Phước Long (Châu Đốc 3) với sà lan trên sông Đồng Nai.

“Qua kiểm tra bến đò này được cấp giấy phép đầy đủ theo quy định. Đây là bến đò ngang được cấp phép từng năm”, ông Đông nói.

img

Con đò chở khách tại thời điểm bị chìm.

Theo ông Ngô Minh Châu, Giám đốc HTX Long Biên (đơn vị quản lý bến đò Xưa) khẳng định bến đò qua chùa Châu Đốc 3 là bến tư nhân đã được Sở GTVT cấp phép hoạt động, trong đó, đò này phục vụ khách hoạt động du lịch trên sông Đồng Nai đi qua chùa Châu Đốc 3.

“Việc không may xảy ra là rất đáng tiếc, hiện cơ quan công an vẫn đang xác minh điều tra làm rõ vụ tai nạn”, ông Châu nói.

Đến 9h sáng 7/2, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cho biết, vẫn chưa chính thức xác định được thẩm quyền điều tra vụ tai nạn giữa sà lan và đò xảy ra vào hôm 5/2.

"Dự kiến đến chiều nay, sẽ xác định vị trí và thống nhất để bàn giao vụ việc cho đơn vị có thẩm quyền", vị đại diện Công an TP Biên Hòa thông tin.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo phường Long Bình (TP Thủ Đức) cho biết, trên địa bàn phường có một số bến đò được cấp phép hoạt động chở khách trên sông Đồng Nai qua chùa Phước Long.

“Hiện chúng tôi vẫn đang chờ báo cáo chính thức, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân tai nạn”, vị lãnh đạo UBND phường cho hay.

Trước đó vào lúc 8h50’ sáng 5/2, đò chở khách ký hiệu ĐN0228 do thuyền trưởng Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi), ngụ phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa điều khiển, chở theo 12 người hướng từ chùa Phước Long, thuộc địa bàn cù lao Ba Sang TP. Thủ Đức, đến bến đò Xưa, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa để trả khách.

Khi thuyền vừa rời bến cách chùa Phước Long khoảng 200m tại Km 31+600 trên sông Đồng Nai thì xảy ra va chạm với sà lan chở container số đăng ký VL15108 do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi), ngụ huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ điều khiển, đi từ hạ nguồn lên cảng Đồng Nai giao hàng.

Cú va chạm mạnh khiến thuyền ĐN0288 lật úp xuống sông, toàn bộ người trên thuyền rơi xuống Sông, 12 người được cứu sống. Riêng chị H (32 tuổi), quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường An Bình, TP. Biên Hòa tử vong do đuối nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.