Điều tra

Vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận có phải do trời mưa?

24/05/2016, 06:28

Có người nhận định nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ngày 22/5 có thể do trời mưa, đường trơn....

IMG_3581

Lãnh đạo Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia thăm nạn nhân TNGT ở Bình Thuận.

Chiều 23/5, BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng tình hình bệnh nhân Vy Thanh Hiếu (SN 1970) vẫn đang nguy kịch và chưa có cải thiện đáng kể. Bệnh nhân này bị bỏng sâu và bỏng hô hấp nên tiên lượng rất xấu…

Trong khi đó, BS Nguyễn Ngọc Khanh, Phó khoa Ngoại Thần kinh cho biết tình hình 2 bệnh nhân Phạm Trần Thanh Tâm (SN 1994) và Hoàng Hữu Tâm (SN 1964) đã có cải thiện đáng kể. 

Bệnh nhân Phạm Trần Thanh Tâm được chuyển đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng liệt 2 chân. Trên phim CT cho thấy bệnh nhân bị vỡ thân đốt sống, có mảnh rời chèn ép tủy. Sau khi phẫu thuật sáng nay, các bác sĩ nhận định bệnh nhân tỉnh táo, các ngón chân đã nhúc nhích được. Dấu hiệu này cho thấy 2 chân đã bắt đầu hồi phục.

Bệnh nhân Hoàng Hữu Tâm bị gãy vỡ đốt sống thắt lưng và được chỉ định mổ. Sau khi kết thúc ca mổ vào 23/5, hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Tiên lượng có khả năng có thể phục hồi được vận động.

Có thể do trời mưa, đường trơn?

Chiều 23/5, PV Báo Giao thông trở hiện trường vụ TNGT thảm khốc tìm gặp lại những người tham gia cứu hộ vụ tai nạn trên. Nguyên nhân vụ tai nạn sẽ chờ các cơ quan chức năng kết luận nhưng về dư luận thì nhiều bà con ở gần hiện trường nhận định có thể do trời mưa, đường trơn…

IMG_3463

QL1 đoạn Phan Thiết-Đồng Nai mật độ phương tiện lưu thông rất cao luôn tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Trao đổi với PV Báo Giao thông ông Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục QLĐB IV cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, người của Cục 4 đã có mặt tại hiện trường. Ông Thành cũng khẳng định thời điểm xảy ra tai nạn trời đang mưa. Vị trí xảy ra tai nạn mặt đường rộng 12m, bao gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ; mặt đường êm thuận. Hệ thống báo hiệu đường bộ được lắp đặt đầy đủ...

Chiều 23/5, ông Phạm Trường Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận thăm hỏi các nạn nhân là người Quảng Ngãi đi trên xe Phương Trang bị nạn đang được điều trị. Tại đây, ông Thọ thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao số tiền hỗ trợ mỗi người tử vong 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.