Đời sống

Vụ tiểu thương khóc ròng vì di dời chợ Quảng Nam: Đã có phương án xử lý

10/01/2020, 15:15

UBND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) chỉ đạo xã Đại Thắng xử lý cho tiểu thương tự nguyện đăng ký thời gian di dời về chợ mới Phú Thuận.

img
Tiểu thương sẽ tự nguyên đăng ký thời gian di dời về chợ mới Phú Thuận, có thể trước hoặc sau Tết Nguyên đán.

Sáng 10/1, ông Đoàn Ngọc Quang, Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết, lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo UBND xã Đại Thắng xử lý cho tiểu thương tự nguyện đăng ký thời gian di dời về chợ mới Phú Thuận.

Ông Đoàn Ngọc Quang cho hay, sau khi nhận thông tin phản ánh của Báo Giao thông về tâm tư, nguyện vọng của tiểu thương chợ Phú Thuận về thời gian thực hiện di dời về chợ mới Phú Thuận kinh doanh, buôn bán sau Tết Nguyên đán, lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc đã chỉ đạo UBND xã Đại Thắng triển khai di dời về chợ mới Phú Thuận theo sự tự nguyện đăng ký của tiểu thương. Tiểu thương có thể đăng ký di dời về buôn bán, kinh doanh ở chợ mới Phú Thuận ngay trước Tết, hoặc sau Tết phù hợp với điều kiện của mình.

Ông Đoàn Ngọc Quang cho biết, chiều 9/1, việc công tác đấu giá kinh doanh ki-ốt tại chợ mới Phú Thuận đã hoàn thành. Tất cả tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại chợ cũ Phú Thuận đã tham gia và đều trúng đấu giá kinh doanh ki-ốt tại chợ mới Phú Thuận. Việc đấu giá kinh doanh ki-ốt tại chợ mới Phú Thuận được thực hiện theo đúng các quy định của cấp có thẩm quyền quy định.

img
Chính quyền xã Đại Thắng thực hiện di dời chợ cũ Phú Thuận sang chợ mới Phú Thuận nhưng hiện nay khu mặt tiền chợ còn ngổn ngang đất cát, nhiều ụ đất nằm chất đống trên đường vào chợ.

"Lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc cũng đã có chỉ đạo xã Đại Thắng nghiêm túc lấy ý kiến, nguyện vọng của tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại chợ cũ Phú Thuận. Những tiểu thương nào muốn di dời về chợ mới Phú Thuận trước Tết Nguyên đán thì bố trí nhân lực, phương tiện giúp tiểu thương vận chuyển hàng hóa.

Những tiểu thương muốn ở lại chợ cũ tiếp tục kinh doanh, buôn bán trước dịp Tết Nguyên đán thì phải tạo điều kiện cho tiểu thương hoạt động thuận lợi. Sau Tết nguyên đán, các tiểu thương di dời hàng hóa về chợ mới Phú Thuận, chính quyền xã Đại Thắng cũng có trách nhiệm bố trí nhân lực, phương tiện hỗ trợ tiểu thương", ông Quang thông tin.

Trước đó, Báo Giao thông có bài viết phản ánh về việc hàng chục tiểu thương chợ Phú Thuận (Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam) viết đơn gửi chính quyền, cơ quan chức năng xin tạm dời chợ đến sau Tết. Tuy nhiên, chính quyền xã Đại Thắng (huyện Đại Lộc) vẫn quyết tâm thực hiện di dời chợ trong khi chợ mới vẫn chưa hoàn thành nhiều hạng mục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.