Hỏi - Đáp

Vụ xịt sơn đen vô hiệu hóa biển báo giao thông ở Cà Mau: Sẽ xử lý thế nào?

21/04/2023, 19:25

Hành vi xịt sơn lên biển báo giao thông là dấu hiệu của hành vi phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện GTVT, hành vi này sẽ bị phạt tù.

Đề cập vụ việc biển báo hạn chế tải trọng bị xịt sơn đen, xe tải lớn vô tư lưu thông ở Cà Mau, Luật sư Hồ Nguyên Lễ, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Tín Nghĩa (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, hành vi xịt sơn lên biển báo giao thông là dấu hiệu của hành vi phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện GTVT.

Hậu quả, người điều khiển phương tiện giao thông không biết được các quy định về giao thông, từ đó có thể dẫn đến TNGT, gây gãy đổ cầu đường... gây thiệt hại về vật chất hoặc con người.

img

Biển báo hạn chế tải trọng trên đường dân sinh dẫn lên cầu Bà Kẹo bị xịt sơn đen

“Tại Điều 303 của Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Cụ thể, người nào phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện GTVT... hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và xã hội, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 114 của Bộ luật này, bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm”, Luật sư Lễ lý giải thêm.

Như Báo Giao thông đã phản ánh, gần đây, biển báo hạn chế tải trọng ở 2 bên đường dẫn lên cầu Bà Kẹo nằm trên tuyến lộ bờ Nam Sông Đốc qua địa phận xã Phong Điền (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã bị ai đó xịt sơn đen, khiến các biển báo bị vô hiệu hóa. Vì thế các xe tải có tải trọng lớn vô tư lưu thông.

Qua tìm hiểu, biển báo trên tuyến đường dẫn này từng bị xịt bẩn vào khoảng cuối năm 2022. Sau đó, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Trần Văn Thời đã xuống lắp đặt lại biển báo khác. Thế nhưng, gần đây biển báo này tiếp tục bị tẩy xóa.

Theo ghi nhận, tuyến đường dân sinh dẫn lên cầu Bà Kẹo chỉ có tải trọng 2,5 tấn trong khi tuyến đường đấu nối với tuyến này lại có tải trọng 5 tấn, không được đồng bộ.

Do đó, xảy ra tình trạng các xe tải trọng lớn lưu thông tuyến đường này. Các xe chở vật liệu xây dựng để đáp ứng nhu cầu xây dựng cho bà con cũng vô tư ra vào.

Ông Trương Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Phong Điền (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) thông tin với báo chí rằng, xã đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh, lắp camera quan sát khu vực biển báo hạn chế tải trọng ở 2 đường dẫn lên cầu Bà Kẹo. Đồng thời, công an khẩn trương truy tìm đối tượng đã xịt sơn đen.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.