Pháp đình

Vũng Tàu: Truy tố 3 đối tượng chiếm 2.000 m2 đất trái phép

09/06/2016, 05:10

Ba đối tượng ngang nhiên chiếm hơn 2.000 m2 đất rồi xây nhà, sang nhượng cho người khác...

DSCN4903 (1)

Nam "beo", một trong ba đối tượng chiếm đất công bị Công an Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ

Ngày 8/6, VKSND TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã hoàn tất cáo trạng truy tố ba đối tượng gồm: Nguyễn Thành Nam (Nam “beo”, 43 tuổi), Bùi Đức Son (Sơn “quán”, 42 tuổi) và Bùi Văn Mạnh (Mạnh “khí”, 40 tuổi, cùng ngụ TP Vũng Tàu) về tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai".

Theo đó, năm 2004 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quyết định thu hồi 58 ha đất tại khu Chí Linh, phường 10, TP Vũng Tàu và giao toàn bộ diện tích cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng, lập dự án xây dựng khu tái định cư.

Mặc dù tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có quyết định thu hồi đất, thậm chí có nơi đã chi trả tiền bồi thường cho người có đất, nhưng nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên chiếm đất, xây dựng nhà, phân lô bán thu lợi bất chính.

Năm 2011, Mạnh “khí” đến hẻm 216, đường 3/2, phường 10, TP Vũng Tàu tự ý chếm 473 m2, xây dựng trái phép 5 căn nhà cấp 4. Trong quá trình điều tra, Mạnh đã chủ động khắc phục hậu quả bằng cách mua lại 5 căn nhà trên với số tiền 2,7 tỉ đồng và tháo dỡ 3 căn nhà khác, trả lại hiện trạng ban đầu.

H 3

Mạnh "khí" bị Công an bắt giữ vì hành vi chiếm đất của Nhà nước

Năm 2010, Bùi Đức Son, chiếm 372m2 đất tại hẻm 216 đường 3/2. Son sử dụng 85m2 đất để xây nhà ở cho đến nay và viết giấy tay bán cho những người khác, thu về 380 triệu đồng.

Tương tự, đầu năm 2015, Nam “beo” đến tại khu vực hẻm 225, đường Lưu Chí Hiếu chiếm 1.400 m2 đất. Nam thuê người cắm mốc, thuê công ty đo vẽ và cho người xây dựng 4 căn nhà cấp 4, xây tường gạch bao quanh rồi rao bán nhằm trục lợi.

Thông qua đối tượng tên Hoàng Hồng Quân, Nam viết giấy tay, bán nhà 100m2 cho anh Lê Dũng Cường lấy 120 triệu đồng. Sau đó, mảnh đất trên bị UBND phường 10 tiến hành cưỡng chế tháo dỡ, Nam đã tự tháo dỡ 4 căn nhà tôn và phá bỏ tường rào để phường thu hồi đất. Đồng thời, Nam cũng trả lại cho anh Cường 60 triệu đồng.

H 2

Sơn "quán" bị Công an dẫn giải

Hành vi vi phạm của các đối tượng trên đã gây hậu quả nghiêm trọng cho các cơ quan nhà nước. Điều nghiêm trọng hơn, sau khi các đối tượng tiến hành chiếm đất thì nhiều hộ dân khác đã bắt chước theo và chiếm nhiều mảnh đất của nhà nước để sang nhượng và xây cất nhà tại khu vực này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.