World Cup 2022

World Cup 2022: Khi "cơn lốc da cam" trở thành "gió độc"

04/12/2022, 17:45

Hà Lan hạ gục Mỹ theo một cách chơi đầy thực dụng và cũng đặc biệt hiệu quả thay vì lối đá ào ạt.

Đêm 3/12, Hà Lan đánh bại Mỹ 3-1 để trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào tứ kết World Cup 2022.

img

Hà Lan chơi thực dụng và hiệu quả tại World Cup 2022. Ảnh Reuter

Ai theo dõi cuộc đọ sức này đều dễ nhận thấy chẳng có “cơn lốc” nào, thay vào đó là những cơn “gió nhẹ” nhưng đủ “độc” để khiến đối thủ gục ngã.

Chính Mỹ mới là đội nhập cuộc ấn tượng hơn với những đường lên bóng ào ạt sau tiếng còi khai cuộc.

Dù vậy, bằng một pha lên bóng chớp nhoáng, Depay đã đưa bóng nằm gọn trong lưới đối thủ sau đường chuyền của Dumfries, ngay phút thứ 10.

Bàn thắng sớm khiến Hà Lan càng có lý do để duy trì lối chơi chắc chắn và trông chờ vào những pha phản công nhờ những cầu thủ giàu tốc độ.

Và hai bàn thắng sau đó của Blind và Dumfries cũng diễn ra theo kịch bản tương tự.

Người Mỹ hẳn biết bài của Hà Lan nhưng để ngăn chặn không phải là nhiệm vụ đơn giản.

Trong quá khứ, Hà Lan được biết tới với lối chơi tấn công tổng lực nhưng thành công luôn lẩn tránh đội bóng áo cam.

Tại World Cup 2010, Hà Lan đã tiến rất gần tới chức vô địch khi vào tới trận chung kết và để thua Tây Ban Nha đầy đáng tiếc. Đó cũng là giải đấu Hà Lan chơi thực dụng và toan tính.

Đáng nói, sau đó đội bóng áo cam nhận nhiều chỉ trích và tiếp tục quay lại cùng lối chơi tấn công hào nhoáng, kết quả họ liên tiếp đón nhận thất bại.

Trước thềm World Cup 2022, HLV van Gaal tuyên bố, đội bóng dưới quyền ông sẽ chơi thực dụng giống năm 2010.

Quả đúng như vậy, hành trình của Hà Lan ở giải năm nay là một hành trình không có sự bay bổng nhưng lại đầy chắc chắn và trận thắng Mỹ đêm qua có thể coi như ví dụ điển hình.

Nói thế để thấy, khi The Oranje thay đổi, họ thực sự đáng gờm và trở thành thách thức lớn cho các đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.