Thời sự

Xác định đối tượng nói tiếng Trung xuyên tạc lịch sử Việt Nam

10/03/2018, 12:08

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết đã khoanh vùng và xác định được đối tượng xuyên tạc lịch sử Việt Nam...

Nguoi-trung-quoc-xuyen-tac-lich-su-viet-nam

Người phụ nữ nói tiếng Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam tại bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh cắt từ clip

Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trần Chí Cường cho hay, theo quy định, các cá nhân, tổ chức đang thuộc diện đối tượng vi phạm hành chính mà cơ quan chức năng xử lý có thời hạn 5 ngày để giải trình. "Sau thời hạn này Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Dự kiến trong tuần tới sẽ có kết quả, Sở Du lịch sẽ thông tin cụ thể", ông Cường nói.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video về một phụ nữ nói tiếng Trung Quốc thuyết minh cho nhóm 4 người khách tại bảo tàng Đà Nẵng. Trong đoạn video dài 33 giây, người phụ nữ nói tiếng Trung Quốc chỉ vào áo dài Việt Nam nói những câu xuyên tạc rằng" "Áo dài truyền thống của Việt Nam là sườn xám, Việt Nam từng thuộc về Trung Quốc".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.