Xem - ăn - chơi

"Xẩm đường lưỡi bò" châm biếm tham vọng Trung Quốc trên Biển Đông

21/07/2016, 15:54
image

Bài "Xẩm đường lưỡi bò" mang màu sắc dí dỏm, châm biếm của nhóm xẩm Hà Thành mới ra mắt gần đây

quang long va mai tuyet hoa

Bài "Xẩm đường lưỡi bò" mang màu sắc dí dỏm, châm biếm của nhóm xẩm Hà Thành mới ra mắt gần đây

Nhóm xẩm Hà Thành góp chung tiếng nói cùng văn nghệ sĩ trong nước về việc ủng hộ phán quyết của Tòa án quốc tế bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc  trên Biển Đông.

Bài xẩm này do hai giọng hát cá tính của nhóm xẩm Hà thành là nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa và Nguyễn Quang Long thể hiện, nghệ sĩ Nguyễn Hải Đăng chơi đàn Nhị và nghệ sĩ tài năng trẻ Phạm Đình Dũng chơi bộ gõ.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, tác giả lời thơ, chia sẻ: "Bài xẩm này có ca từ trực diện, dễ hiểu, nội dung truyền tải thông điệp mang tính thời sự. Nhưng bản chất của âm nhạc dân gian nói chung, xẩm nói riêng bao giờ cũng có những lớp nghĩa khác, đó chính là cách ví von, ẩn dụ tạo nên sức sống cho hát xẩm".

Cạnh đó, ngày 12/8 tới, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, nhóm xẩm Hà Thành sẽ tái xuất hiện với khán giả Hà Nội trong một minishow riêng mang tên “Công cha ngãi mẹ sinh thành”. Nội dung ca ngợi công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, cũng như ca ngợi tình yêu quê hương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.