Hạ tầng

Xây dựng đường trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị

10/08/2018, 17:04

Công trình đường trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị đi qua 7 xã huyện Triệu Phong và Hải Lăng.

Xay- dung- duong- trung- tam- truc- doc- Khu- Kinh

Hình ảnh Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị (nguồn: Ipportal.quangtri.gov.vn)

Ngày 10/8, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tổ chức triển khai xây dựng Công trình đường nối Khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt (đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị).

Công trình có quy mô chiều dài toàn tuyến trên 23,52 km, nền đường rộng 50m, mặt đường rộng 34m, dải phân cách giữa rộng 4m, vỉa hè rộng 12m; toàn tuyến có 78 cống và 14 cầu, vận tốc thiết kế 80km/h, với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

Công trình đường trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị đi qua 7 xã của huyện Hải Lăng và Triệu Phong: Hải An, Hải Ba, Hải Quế, Hải Dương Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng, do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2019.

Đây là công trình giao thông đặc biệt quan trọng, sẽ tạo động lực phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở trong và ngoài Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị cả về trước mắt cũng như lâu dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.