Xã hội

Xe chữa cháy đổ về đám cháy lớn tại nhà máy Vina Korea

25/03/2018, 10:52

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ cháy nhà máy Vina Korea Vĩnh Phúc cơ bản đã được khống chế...

chay-nha-may-may-vina-korea-vinh-phuc-luc-rang-san

Tới thời điểm hiện tại, vụ cháy tại nhà máy Vina Korea cơ bản đã được khống chế. Ảnh Vietnamnet

Liên quan đến vụ cháy nhà xưởng của nhà máy Vina Korea thuộc khu công nghiệp Khai Quang (TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra rạng sáng 25/3, theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại (10h30 sáng cùng ngày), ngọn lửa cơ bản được khống chế, rất may không gây thiệt hại về người.

Ông Bùi Hồng Đô, Chánh VP UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết ngay sau khi nhận thông tin vụ cháy, ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh đã lập tức có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả.

Khoảng 15 phương tiện gồm xe nâng và xe chữa cháy của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc cùng 4 xe chữa cháy của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hà Nội được huy động khẩn trương với hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cảnh sát PCCC, lực lượng 4 tại chỗ để tham gia chữa cháy.

received_880365685466937.

Hiện trường vụ cháy 

Trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, tại nhà máy Vina Korea (TP. Vĩnh Yên) bất ngờ xảy ra cháy lớn.  Ngọn lửa xuất phát từ một nhà xưởng sau đó lan nhanh sang 3 nhà xưởng khác và gây cháy lớn. 

Được biết, khu vực bị cháy chủ yếu chứa vải và quần áo thành phẩm. Nhà máy Vina Korea thuộc Công ty TNHH Vina Korea có 100% vốn đầu tư Hàn quốc, đi vào hoạt động từ năm 2002, chuyên sản xuất quần áo, dệt kim xuất khẩu.

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.