Thế giới

"Xe điên" tông thẳng vào đoàn biểu tình, hàng chục người thương vong

13/08/2017, 12:05
image

Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một thanh niên 20 tuổi sau khi cố ý lái xe đâm thẳng vào dòng người biểu tình...

13.1

Hình ảnh chiếc "xe điên" đâm đoàn biểu tình, húc văng nhiều người lên không trung - Ảnh: AP

Video cho thấy tài xế điều khiển ô tô đột ngột tăng tốc và lao thẳng vào đám đông biểu tình, húc văng nhiều người lên không trung ở thành phố Charlottesville, bang Virginia, Mỹ. Tiếng la hét kinh hãi và phẫn nộ vang rợp trời trước khi gã tài xế lùi xe bỏ trốn, theo Tintuc.vn.

Các nhân chứng cho hay, chiếc "xe điên" đột ngột tăng tốc lên tới khoảng 65 km/h rồi lao vào đám đông. Sau đó, nó lùi rồi tiếp tục đâm vào dòng người biểu tình thêm một lần nữa. Vụ việc khiến một phụ nữ 32 tuổi thiệt mạng và ít nhất 19 người khác bị thương.

Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ tài xế gây ra vụ việc sau khi truy đuổi gã qua vài dãy nhà. Theo tờ Washington Post, tài xế lái "xe điên" khoảng 20 tuổi và đang bị giam tại nhà tù khu vực Albemarle-Charlottesville. Danh tính của người này vẫn được giấu kín.

Xem video:

Theo ông Martin Kumer, người quản lý nhà tù khu vực Albemarle-Charlottesville, tài xế "xe điên" bị cáo buộc tội danh giết người cấp độ 2, cố ý gây thương tích. Thanh niên 20 tuổi bị giam giữ mà không được bảo lãnh.

Trớc đó, NBCNews cũng đưa tin một tài xế mất kiểm soát do say rượu đã lao xe vào đoàn người biểu tình ở thành phố New Orleans vào tối ngày 25/2, khiến khoảng 30 người bị thương, gồm cả trẻ em và người lớn. Giới chức thành phố đã xác nhận thông tin.

Cảnh sát trưởng New Orleans – Michael Harrison cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h42 ngày 25/2. Có 21 nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện, trong khi 7 người khác từ chối. Theo Giám đốc Trung tâm cứu hộ khẩn cấp EMS – Jeff Elder, không có nạn nhân nào gặp nguy hiểm tính mạng sau vụ tai nạn. Tài xế gây tai nạn đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.