Chính trị

Xe Hummer, Ram bọc thép xuất quân bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều

25/02/2019, 12:07

Hàng chục xe đặc chủng của cảnh sát cơ động, xe Hummer cùng Ram bọc thép xuất quân bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2 tại Hà Nội.

img
CSGT Hà Nội sẵn sàng phương tiện đón dẫn đoàn dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên tuyệt đối an toàn

Sáng 25/2, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ ra quân thực hiện Kế hoạch đảm bảo giao thông, an ninh trật tự phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội.

Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin: Với mục tiêu đón dẫn, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều tiên lần thứ 2 tại Hà Nội, Công an thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện và chuẩn bị các phương án tối ưu nhất.

img
Đoàn mô tô cảnh sát bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên diễu hành trên đường phố Hà Nội

Đối với Phòng CSGT, cùng với việc quán triệt nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an Thành phố, Phòng CSGT phối hợp với Cục CSGT và đơn vị chức năng của thành phố, công an các quận, huyện triển khai phương án đón, dẫn, đảm bảo an ninh trật tự các đoàn đại biểu quốc tế từ sân bay Nội Bài về các địa điểm dự kiến diễn ra Hội nghị, nơi nghỉ ngơi, tham quan và các hoạt động bên lề được đảm bảo giao thông thông suốt an toàn.

100% quân số với hơn 1000 cán bộ chiến sĩ và hàng trăm phương tiện của Phòng CSGT được huy động. Trong đó, 100 nữ CSGT sẽ làm nhiệm vụ dẫn đoàn, phân luồng giao thông, chốt trực tại các khách sạn, ngã tư nơi có đoàn dự Hội nghị thượng đỉnh đi qua.

img
Xe Ram bọc thép xuất hiện trên phố Trần Hưng Đạo.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin: Đội tuần tra dẫn đoàn đã huy động 20 ô tô, 20 mô tô chuyên dụng phục vụ trực tiếp cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên.

Ngay sau buổi sẽ ra quân, đoàn mô tô, ô tô diễu hành qua các lộ trình: Trần Hưng Đạo- Hàng Bài- Đinh Tiên Hoàng- Lý Thái Tổ- Tràng Thi- Điện Biên- Kim Mã- Nguyễn Chí Thanh- Huỳnh Thúc Kháng…

Trong đoàn có hai xe Hummer của Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động. Xe có lớp vỏ và kính chống đạn. Gầm và lốp xe có thể chịu được lựu đạn và mìn cỡ nhỏ. Loại xe này được dùng để tiếp cận mục tiêu, chống khủng bố, giải cứu con tin..., hoạt động trên nhiều địa hình tác chiến phức tạp.

img
Xe Hummer xuất hiện trong đoàn diễu hành

Hai xe Ram bọc thép cũng xuất hiện. Thân và kính xe chống được nhiều loại đạn, gầm xe vẫn an toàn khi gặp phải các loại mìn, bánh xe có thể tiếp tục di chuyển khi bị bắn thủng. Trung đoàn cảnh sát cơ động cử 1.000 chiến sĩ tham gia bảo vệ Hội nghị Mỹ - Triều.

img
Lực lượng công binh dò mìn đảm bảo an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên tại Hà Nội

“Dự kiến 20h tối 26/2, Đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ về tới Sân bay Nội Bài- Hà Nội. Còn đoàn lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến nay chưa có lịch cụ thể”, Trung tá Hải nói và cho biết: Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ ứng trực 100% quân số, sẵn sàng đảm bảo đón dẫn các đoàn khách trước, trong và kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều tuyệt đối an toàn.

img
Lực lượng tình nguyện tham gia đoàn diễu hành hành

"Lực lượng CSGT sẽ phối hợp với công an các các quận, huyện đảm bảo ATGT, an ninh trật tự trên các tuyến đường đoàn đi qua. “Khuyến cáo tới người tham gia giao thông và người dân phải tuyệt đối chấp hành sự chỉ huy hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đi qua", Trung tá Hải khuyến cáo.

Ngoài lực lượng của Công an Hà Nội, Bộ Công an cũng huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ an toàn, an ninh trong thời gian diễn ra Hội nghị Mỹ - Triều và chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Kim Jong- un tới Việt Nam (26/2-1/3).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.