Sản phẩm mới

Xe máy bay đầu tiên trên thế giới giá 150 nghìn USD

23/02/2017, 07:15

Scorpion-3 có thể chở người và hàng hóa với khối lượng 120 kg, tốc độ gần 50 km/h, bay lên độ cao khoảng 10m.

14

Hình ảnh chiếc xe máy bay đầu tiên trên thế giới

Qua video thử nghiệm Scorpion-3, mẫu xe bay cá nhân này hoạt động khá linh hoạt, không khác gì máy bay không người lái nhưng lại có kiểu dáng giống xe máy. Nếu thành công, nó sẽ trở thành xe bay cá nhân đầu tiên trên thế giới, theo tờ Dailymail.

Cũng theo Daily Mail, Scorpion-3 có thể chở người và hàng hóa với khối lượng tối đa 120 kg, tốc độ gần 50 km/h, bay lên độ cao khoảng 10m nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người và thiết bị.

Xe có thể bay liên tục trong 27 phút trên không. Cũng theo Hoversurf, Scorpion-3 còn được trang bị cơ cấu an toàn để duy trì giới hạn tốc độ và độ cao bay tối đa. Chưa hết, việc vận hành và bảo dưỡng Scorpion-3 cũng tương đối dễ dàng, đơn giản, không đòi hỏi phải huấn luyện phức tạp. Phiên bản thử nghiệm Scorpion-3 có giá tới 150 nghìn USD (tương đương 3,4 tỷ đồng).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.