Xã hội

Xe Mercedes gây tai nạn ở gầm cầu Mai Dịch: Nạn nhân vẫn hôn mê sâu

11/04/2019, 15:20

Nạn nhân trong vụ ô tô Mercedes gây tai nạn ở gầm cầu vượt Mai Dịch vẫn trong tình trạng hôn mê sâu.

img
Xe ô tô Mercedes lật nghiên bắt lên dải phân cách sau khi tông hoàng loạt xe máy tại nút giao thông gần Cầu vượt Mai Dịch- Xuân Thuỷ quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chiều 11/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Trương Công Lưỡng (SN 1993 là anh trai nạn nhân Thu), đang công tác tại Hà Nội cho biết: Hiện nạn nhân Trương Thị Hoài Thu (SN 1996, ở tỉnh Thái Bình) đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Thương Mại đã được chuyển về Khoa cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức để theo dõi điều trị.

“Nạn nhân Thu bị gẫy đùi chân phải, tụ máu não, đa chấn thương phần mềm và đang được các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức theo dõi điều trị”, anh Trương Công Lưỡng thông tin.

Cũng theo anh Lưỡng, những ngày qua gia đình nữ tài xế điều khiển ô tô Mercedes gây tai nạn luôn có người túc trực tại bệnh viện lo cấp cứu cho Thu.

img
Nạn nhân Thu chuyển cấp cứu tại Bệnh Viện Việt Đức, Hà Nội

Như Báo Giao thông đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào 8h10 sáng 9/4, tại gầm cầu vượt Mai Dịch thuộc địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1980, ở phường Thành Công, Hà Nội) điều khiển ô tô Mercedes mang BKS 30A 800.15 đi từ gầm cầu vượt Mai Dịch hướng đi Xuân Thủy thì bất ngờ rú ga đâm 2 người đi xe máy, húc đổ hàng rào tôn, đổ cột đèn rồi lật nghiêng.

img
Chân dung nữ tài xế ô tô Mercedes mang BKS 30A 800.15 gây tai nạn liên hoàn tại Cầu Giấy​

Theo một nhân chứng, tài xế điều khiển ô tô lưu thông ở dưới gầm cầu vượt Mai Dịch hướng Phạm Hùng đi Mỹ Đình, đến đầu cầu vượt rẽ vào đường Xuân Thủy thì va chạm với 2 xe máy dừng đèn xanh đèn đỏ rồi tiếp tục đâm vào 1 xe máy ở dưới gầm cầu vượt, sau đó lao sang phần đường Xuân Thủy, bắn vào vỉa hè.

Hậu quả, 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, còn các phương tiện hư hỏng nặng. Cụ thể, 4 nạn nhân là: Phạm Thị Thu Thuý (SN 1997, ở Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) điều khiển xe máy 18G1-035.08, Trương Thị Hoài Thu (SN 1996, ở tỉnh Thái Bình) điều khiển xe máy 98M9-8274, Trần Trung Mạnh (SN1994, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển xe máy 36L1-1173 chở sau xe là Nguyễn Duy Thường (SN 1996, ở Hoài Đức, Hà Nội). Trong đó, nạn nhân Trương Thị Hoài Thu bị thương nặng nhất, được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, chấn thương ổ bụng và bị gãy đùi.

img
CSGT phân luồng bảo vệ hiện trường vụ ô tô Mercedes mang BKS 30A 800.15 gây tai nạn liên hoàn tại Cầu Giấy

Liên quan đến vụ việc, chiều 9/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục lấy lời khai của nữ tài xế Nguyễn Thị Thanh Hà để làm rõ nguyên nhân đâm hàng loạt xe máy ở ngã tư gần cầu Vượt Mai Dịch- Xuân Thủy. Cơ quan chức năng kiểm tra và xác định chị Hà không vi phạm nồng độ cồn và ma tuý.

"Chị Hà khai do đạp nhầm chân ga khiến Mercedes 30A 800.15 nên dẫn đến mất lái. Sau đó, chị mất bình tĩnh nên đâm liên hoàn vào những người đi xe máy phía trước", Công an quận Cầu Giấy cho biết.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy thụ lý giải quyết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.