Hồ sơ tài liệu

Xe tăng đổ về Phnom Penh sau đe dọa đảo chính

21/07/2016, 07:25
image

Hàng loạt xe tăng đổ về thủ đô Phnom Penh, Campuchia sau đe dọa đảo chính.

dao-chinh-campuchia

Hàng loạt xe tăng đổ về thủ đô Phnom Penh, Campuchia sau đe dọa đảo chính nhằm vào Thủ tướng Hun Sen. (Nguồn: Cambodia Daily)

Ngày 20/7, Channel News Asia đưa tin quân đội Campuchia đang điều tra âm mưu đảo chính nhằm vào chính quyền của Thủ tướng Hun Sen.

Trước đó, ngày 19/7, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông kêu gọi đảo chính, lật đổ Thủ tướng Campuchia.

Cùng thời điểm này, một video khác cũng được lan truyền ghi lại cảnh nhiều xe tăng di chuyển từ căn cứ quân sự về thủ đô Phnom Penh. 

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Chhum Socheat cho biết việc di chuyển xe tăng không liên quan đến lời đe dọa đảo chính.

Theo Tướng Socheat, xe tăng được di chuyển đến một căn cứ quân sự ở tỉnh Kompong Speu, cách Phnom Penh khoảng 45km với mục đích sửa chữa.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Long Kimkhorn, Đại học Tổng hợp Panasastra ở Phnom Penh phủ định tuyên bố trên và cho rằng do "vấn đề an ninh ở thủ đô", TTXVN đưa tin.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.