Pháp đình

Xét xử lưu động vụ tiếp viên quán hát đẩy đồng nghiệp xuống sông

28/11/2015, 21:19

HĐXX nhận thấy Thuận có vai trò cao nhất trong vụ việc nên tuyên phạt với mức án 4 năm 6 tháng tù.

4_bi_cao
Các bị cáo trước vành móng ngựa. (Nguồn ảnh: Zing News)

Theo thông tin trên Zing News cho biết, ngày 28/11, UBND phường Hòa Cường Nam, TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) mở phiên xét xử lưu động với bị cáo Nguyễn Danh Thuận và 3 đồng phạm khác về tội Bắt giữ người trái pháp luậtCướp tài sản.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy Thuận có vai trò cao nhất trong vụ việc nên tuyên 4 năm 6 tháng tù, Huyền và Lài mỗi người nhận 3 năm 6 tháng tù. Riêng Huy lĩnh mức án thấp nhất là 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, tối ngày 1/5, Trần Bảo Trâm (19 tuổi, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), Lê Thị Huyền và Lê Thị Lài (cùng 16 tuổi, ở TP Đà Nẵng) là nhân viên phục vụ ở quán karaoke dủ Đoàn Quang Huy (20 tuổi) và Nguyễn Danh Thuận tham gia đánh dằn mặt với Trâm sau khi nghi ngờ giành mất khách của mình.

Sau khi ép đối tượng tới một cây cầu, nhóm đối tượng đã đẩy Trâm xuống sông rồi cướp chiếc túi (bên trong có hơn một triệu đồng). Tuy nhiên, nạn nhân may mắn được người dân và công an kịp thời cứu sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.