Đời sống

Xử phạt người đăng Facebook tin đưa đoàn du khách “trốn thoát” khỏi Đà Nẵng

31/07/2020, 19:45

Đăng tin bịa đặt “trốn thoát” khỏi Đà Nẵng ra Huế du lịch trong thời điểm dịch Covid-19, hướng dẫn viên công ty du lịch ở TP. HCM bị phạt.

img
Cơ quan chức năng đang làm việc với ông Phương (đeo khẩu trang đen)

Chiều 31/7, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ban hành quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với ông Võ Hồng Phương về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trên trang facebook cá nhân trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Ông Võ Hồng Phương (SN 1984, quê quán Tiền Giang, trú tại phường 14, quận 6, TP. Hồ Chí Minh), nghề nghiệp là nhân viên, hướng dẫn viên du lịch tại Công ty Du lịch Sentourist, có địa chỉ tại 58 Phan Anh, phường 14, quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Ông Phương bị phạt theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Trước đó, trên trang facebook Phuong Sentourist những dòng trạng thái “khoe” việc đưa đoàn khách trốn khỏi Đà Nẵng thành công để tiếp tục đến Huế du lịch.

"Thế là đoàn Đà Nẵng đã yên ổn, nửa đêm bỏ khách sạn 4 sao đưa đoàn tẩu thoát khỏi Đà Nẵng một cách an toàn. Và khách đang ở Huế. Cầu mong Cô vi đừng theo đoàn con ra Huế mộng mơ”- thông tin đăng trên tài khoản facebook Phuong Sentourist.

Cùng với thông tin “trốn thoát” khỏi Đà Nẵng ra Huế du lịch trong thời điểm Đà Nẵng đang là điểm nóng về dịch Covid-19, tài khoản facebook này còn chia sẻ hình ảnh đoàn khách ăn uống và tham quan, check-in tại Đại nội Huế… khiến nhiều người bất bình, hoang mang và bức xúc.

img
Nội dung đã đăng tải trên trang Facebook Phuong Sentourist và Sentourist - Ảnh chụp màn hình

Nhiều người đã chỉ trích hành vi thiếu ý thức và thái độ ngang nhiên của họ, đồng thời, cộng đồng mạng sốt ruột và mong chờ các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra để xử lý kịp thời.

Sau đó, trên trang facebook Sentourist xuất hiện lời xin lỗi: “Thay mặt Công ty Sentourist tôi xin đính chính thông tin sai và dùng ngôn từ sai của nhân viên Sentourits PhuongSentourist về đoàn khách du lịch đang tham quan tuyến Đà Nẵng - Huế 4 ngày 3 đêm”.

Theo thông tin tại đây, tuyến tham quan này khởi hành 26/7 - 29/7. “Khi đoàn khách bay Sài Gòn - Đà Nẵng biết tin Đà Nẵng đang phòng chống dịch và các điểm du lịch tại Đà Nẵng không phục vụ, nên công ty chúng tôi đưa khách ra Huế luôn theo lịch trình tour, đoàn khách đến Huế vẫn theo chính sách nhà nước khai báo y tế tại khách sạn rõ ràng, vẫn phối hợp với cơ quan y tế để đảm bảo đoàn tham quan cho du khách và bảo vệ cộng đồng.

Việc nhân viên Sentourist Phươngtomy có ngôn từ không chuẩn xác và được báo gỡ bài, đại diện công ty xin đính chính ngôn từ dùng không đúng làm hoang mang cộng đồng”.

Người viết trên trang facebook Sentourist nói trên ghi là đại diện Sentourits - bà Nguyễn Thị Mỹ Ngân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.