Giao thông

"Xuyên Tết" trên những công trình trọng điểm

01/01/2015, 10:16

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng đoàn Bộ GTVT vừa thăm, chúc Tết và kiểm tra tiến độ thi công tuyến dự án QL1 qua miền Trung; công trình hầm Đèo Cả (Phú Yên).

Thứ trưởng Thể thăm, chúc Tết công trình hầm Đèo Cả
Thứ trưởng Thể thăm, chúc Tết công trình hầm Đèo Cả

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, vật tư, thiết bị đã được tập kết sẵn sàng, các nhà thầu cũng tranh thủ thời tiết tạnh ráo, không nghỉ Tết để thi công bù tiến độ bị chững lại do thời tiết mưa kéo dài trong thời gian qua, đồng thời thường xuyên lưu tâm chấn chỉnh công tác đảm bảo ATGT và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Đón Tết trên công trường

Nam (28 tuổi, nhân viên Công ty Quản Trung) ghì đôi bàn tay chắc khỏe đâm từng đường khoan vào vòm hầm đèo Cả “ngọt lịm”. Bên ngoài, xe trộn phun bê tông chờ sẵn theo các mũi khoan đinh đánh dấu. Ánh mắt Phạm Văn Vỹ (27 tuổi), kỹ thuật ca không rời từng thao tác của cả nhóm gần chục người đang miệt mài khoan cắm keo, phun phủ bê tông. “Hai đầu hầm Bắc - Nam lúc nào cũng có bốn mũi thi công liên tục 3 ca/ngày. Không khí khẩn trương và tích cực. Nhìn từng mét hầm được khoan khoét, ai cũng vui”, Vũ nói. Quê Thái Bình, vừa lấy bằng thạc sĩ xây dựng công trình ngầm và mỏ, Vũ quyết định thử sức với “đại dự án” hầm Đèo Cả.

Anh Lê Quỳnh Mai, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả cho hay: Hiện bốn mũi đều đạt tiến độ 100m/mũi. Phần khó nhất ở cửa miệng hầm đã hoàn thành, các đơn vị thi công tập trung để đẩy nhanh tiến độ.

Chúc Tết các chuyên gia nước ngoài
Chúc Tết các chuyên gia nước ngoài "xuyên Tết" trên công trình Việt

Theo anh Nguyễn Tấn Đông, Giám đốc Điều hành dự án Đèo Cả, không chỉ Tết Âm lịch mà ngay Tết Dương lịch này, không khí thi công vẫn khẩn trương, tấp nập như những ngày thường. Đơn vị tổ chức làm, đón Tết ngay trên công trường. Chủ đầu tư, nhà thầu có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ, động viên tinh thần, vật chất giúp anh em đón Tết.

Dọc dự án QL1 qua Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa… thời tiết ngớt mưa trong những ngày cuối năm dương lịch, tạo không khí sôi động hơn trên công trường. Ông Lê Thanh Hải Giám đốc Điều hành DA nâng cấp, mở rộng QL1 qua Phú Yên (Ban QLDA Thăng Long) trực tiếp có mặt tại các mũi thi công dự án, huy động nhà thầu tổ chức thi công.

“Liên tiếp thời gian qua trời mưa kéo dài, phương tiện, nhân công tập tập trung nhưng chưa thể bung hết công suất. Thời tiết thuận lợi hơn là khí thế thi công lại tấp nập”, ông Hải nói.

Tạm gác chuyện gia đình ngoài quê, ông Hải quyết tâm “ăn Tết” trực tiếp cùng anh em trên công trường. Ông Hải bảo: mấy ngày nay chúng tôi đẩy mạnh công tác nền, cấp phối đá dăm, thời tiết nắng ráo sẽ trải thảm nhựa thí điểm theo chỉ đạo của Thứ trưởng Thể.

Hối hả trên những công trình ngày Tết
Hối hả trên những công trình ngày Tết

Ông Nguyễn Chung Khánh, Tổng giám đốc Ban QLDA 7 cho hay: lãnh đạo ban điều hành dự án tập trung công trường “bám” các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ. Hiện hai dự án TPCP qua địa bàn Khánh Hòa đạt gần 40% tiến độ. Đáng kể, các công trình cầu thi công nhanh. Ông Trần Phúc Tự, Phó Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa cho hay: đến nay, tiến độ toàn dự án BOT này đạt hơn 37%. Đơn vị cam kết hoàn thành thảm BTN trước tiến độ 2-3 tháng.

Tại công trường dự án BOT Công ty CP Đầu tư Xây dựng 194 qua Khánh Hòa, 36 mũi thi công được huy động vận hành “xuyên Tết”. Tổng giám đốc Công ty 194 Trần Lệnh Phú cho hay: chúng tôi quyết tâm hoàn thành toàn bộ phần nền đường vào ngày 10/1/2015 tới. Cuối tháng 1, hoàn thành lớp cấp phối đá dăm loại 2. Do đó, ngay trong những ngày Tết dương, các đơn vị thi công, nhà thầu đều tập trung cao nhất trên công trường.

Lãnh đạo “trực chiến” ngày Tết

Gửi lời chúc Tết của Bộ trưởng Đinh La Thăng đến từng dự án, nhà thầu, đơn vị thi công, Thứ trưởng Thể yêu cầu các dự án QL1 tiếp tục có “chuyển biến rõ nét” hơn nữa ngay trong và sau thời điểm Tết Dương lịch. Thứ trưởng chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu có lịch cụ thể để duy trì quân số, triển khai cao độ ngay trong ngày Tết.

Đặc biệt, lãnh đạo các Ban, chủ đầu tư phải trực tiếp “trực chiến” trên công trường thi công cao điểm Tết. “Tôi sẽ đi kiểm tra đột xuất, ban nào, đơn vị nào không có lãnh đạo trực Tết sẽ xử lý nghiêm. Đây là Công trình trọng điểm, là “mặt tiền” của ngành giao thông cả nước, nên phải làm với tất cả tâm huyết và trách nhiệm”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tỏa sáng nụ cười trên công trình dù tất cả công nhân, kỹ sư
Tỏa sáng nụ cười trên công trình dù tất cả công nhân, kỹ sư "gác" việc Tết gia đình, bám hiện trường

Ông Phạm Hồng Sơn, Tổng giám đốc BQLDA 2 cho hay: đơn vị nỗ lực cố gắng hơn nữa. Thực tế tiến độ bây giờ chậm, chúng tôi nhận trách nhiệm, tăng cường cán bộ bám hiện trường cho Bình Định. Theo ông Sơn, phương án của chúng tôi là làm chắc, ăn chắc, có thể ban đầu chậm tiến độ nhưng khi hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ cuối cùng nếu có mặt bằng và thời tiết thuận lợi, trong vòng 2 tháng sẽ xong công tác đất; đồng thời đơn vị chuẩn bị sẵn sàng đá cấp phối ngay trong thời điểm Tết.

Ghi nhận những nỗ lực của các chủ đầu tư,nhà thầu, Thứ trưởng Thể thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, chủ quan của các nhà thầu trong việc chậm trễ tiến độ thi công, chưa có nhiều giải pháp phù hợp đáp ứng tiến độ trong điều kiện thời tiết mưa, vướng mắc mặt bằng… 

Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu tất cả các nhà thẩu, chủ đầu tư cần tập trung cao độ trong thời gian sắp tới, tranh thủ thời tiết chuyển qua mùa khô. Trong đó, tổ chức sớm việc trải thảm thử BTN để đánh giá, kiểm nghiệm thực tế. Tổ chức thảm thử 2 loại khác nhau để có đánh giá tổng quan BTN; củng cố năng lực các phòng thi nghiệm, đơn vị thảm BTN nóng đạt yêu cầu cao nhất…

Thứ trưởng Thể chỉ đạo khẩn 11 giải pháp cần làm ngay để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng và đảm bảo ATGT, môi trường cho toàn dự án
Thứ trưởng Thể chỉ đạo khẩn 11 giải pháp cần làm ngay để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng và đảm bảo ATGT, môi trường cho toàn dự án

Thứ trưởng đặc biệt lưu ý toàn tuyến dự án QL1 qua Khánh Hòa phải đảm bảo ATGT, rà soát toàn bộ hệ thống cọc tiêu, biển báo, lực lượng cảnh giới. Đặc biệt, cao điểm lễ Tết, tuyệt đối không để xảy ra TNGT. Đặc thù QL1 phương tiện lưu thông lớn, dịp Tết người dân đi lại nhiều, nguy cơ mất vệ sinh môi trường cao. Các nhà thầu có các giải pháp ATGT, đảm bảo vệ sinh môi trường, bơm, tưới nước chống bụi, không để xảy ra bất kỳ những kiến nghị, khiếu nại của người dân.

Xuân Huy

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.