Pháp đình

Y án tử hình kẻ đốt nhà giết chết 3 người ở Vĩnh Long

22/12/2015, 15:06

Vì mâu thuẫn nhỏ, Gia đã đang tâm phóng hỏa đốt chết ba người trong một gia đình.

IMG_5894
Vì mâu thuẫn nhỏ, Gia đã phóng hỏa giết chết ba mạng người.

Ngày 22/12, Tòa phúc thẩm nhân dân Tối cao tại TP HCM đã tuyên y án tử hình đối với Trần Quốc Gia (SN 1977, quê Vĩnh Long) về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, vì mâu thuẫn nhỏ giữa anh em trong gia đình của anh Nguyễn Đức Thắng và em gái là chị N.T.D.X. (bạn gái của Gia) nên chị X. bỏ lên TP HCM làm việc. Qua các lần cự cãi đều có Gia nên anh Thắng không thích, chửi mắng và dọa đánh Gia nhiều lần. Do đó, Gia nảy sinh ý định giết anh Thắng.

Lợi dụng đêm tối lúc anh Thắng cùng vợ con đang ngủ say, lúc hơn 1h30 ngày 26/5/2015 Gia đã tạt xăng vào nơi cả gia đình đang ngủ rồi châm lửa đốt. Vụ hỏa hoạn đã làm vợ con anh Thắng tử vong tại chỗ, anh Thắng được đưa cấp cứu nhưng cũng đã tử vong.

Trước đó, TAND tỉnh Vĩnh Long cũng đã xử phạt Gia mức án tử hình về tội “Giết người” và 1 năm về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hình phạt là mức án tử hình. Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, HĐXX đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Gia, giữ nguyên hình phạt ở cấp sơ thẩm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.