Xã hội

Yêu cầu Ninh Bình báo cáo vụ bị cảnh cáo vẫn làm phó ban chống tham nhũng

17/08/2022, 22:25

Theo Phó trưởng Ban Nội chính TƯ Nguyễn Thái Học, vi phạm bị kỷ luật cảnh cáo mà lại phân công làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo PCTN là không ổn.

Trao đổi với báo chí về việc có Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng tiêu cực (PCTN, tiêu cực) nhưng mới đây phát hiện ra có vi phạm; đặc biệt Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng từng bị kỷ luật cảnh cáo (tháng 3/2022), nhưng mới đây lại được phân công làm Phó Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực của tỉnh, ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương cho biết: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nói, phải lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, gương mẫu, có tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tham gia Ban Chỉ đạo.

img

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng từng bị kỷ luật cảnh cáo (tháng 3/2022), nhưng mới đây lại được phân công làm Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh

"Tiêu chuẩn phải là số 1, không phải vì cơ cấu mà xem nhẹ tiêu chuẩn về sự gương mẫu, liêm khiết. Đối với những cán bộ tham gia vào Ban chỉ đạo mà bây giờ mới phát hiện sai phạm thì tinh thần phải xử lý, sai tới đâu xử lý tới đó. Sau khi xử lý chắc chắn phải đưa ra khỏi Ban chỉ đạo", ông Học nêu rõ.

Về trường hợp của ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình, ông Học cho rằng, cần phải xem lại quyết định phân công trên.

Ban Nội chính sẽ đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Ninh Bình giải trình về vấn đề này.

"Trước hết phải có báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Ninh Bình, rồi chúng tôi báo cáo lại Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem có được không. Tôi nghĩ cái này phải xem lại, vì vi phạm tới mức cảnh cáo, mà cơ cấu làm Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh thì phải xem lại", ông Học nói.

Trường hợp của Bí thư Hải Dương đang bị xem xét kỷ luật và đã tham gia vào Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh sẽ theo tinh thần sai tới đâu xử lý tới đó, sau khi xử lý thì chắc chắn đưa ra khỏi Ban Chỉ đạo.img

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Tại kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo ông Trần Hồng Quảng, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Ủy ban Kiểm tra trung ương nhận thấy ông Trần Hồng Quảng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Hồng Quảng và ông Trịnh Xuân Hồng, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên chánh Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình.

Còn tại kỳ họp thứ 18, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo kết luận kỳ họp, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Dương Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, có vi phạm "đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.