Thế giới

Ấn Độ: Báo động khủng bố khi Tổng thống Mỹ đến thăm

26/01/2015, 08:52

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới New Delhi (Ấn Độ), bắt đầu chuyến thăm từ 25-27/1.

114

Thủ tướng Ấn Độ Modi (phải) và Tổng thống Mỹ Obama

Sáng nay, ông Obama sẽ là khách mời chính tại lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ. Chiều cùng ngày, ông Obama và Thủ tướng Modi tham dự Hội nghị bàn tròn các Tổng giám đốc và phát biểu tại Hội nghị cấp cao doanh nghiệp Mỹ - Ấn. Sẽ có 7 lĩnh vực được thảo luận tại các cuộc hội đàm: Tầm quan trọng quan hệ chiến lược hai nước; Hợp tác quốc phòng, hạt nhân dân sự, năng lượng tái tạo; Vấn đề biến đổi khí hậu; Hợp tác kinh tế và chia sẻ thông tin tình báo.

Đêm 24/1, Cục tình báo Ấn Độ (IB) ra báo động khủng bố, trước khi ông Obama đến vài giờ, theo Zee News. IB cảnh báo các phần tử khủng bố có thể đã có mặt tại Thủ đô New Delhi và khuyến cáo một cuộc tấn công bằng dù lượn, đồng thời kiểm tra tất cả những người mua các loại hóa chất có thể chế tạo chất nổ. An ninh New Delhi được gia tăng cẩn mật với 80 nghìn cảnh sát được triển khai theo đội hình 7 lớp, 15 nghìn camera an ninh, hơn 1 nghìn tay súng bắn tỉa cùng lực lượng an ninh tăng cường từ các bang láng giềng, theo Economic Times.

H.P

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.