Xã hội

Bến phà Gót - Cái Viềng thông thoáng bất ngờ vào ngày cuối kì nghỉ lễ

03/05/2023, 20:57

Không còn cảnh vật vạ chờ phà rời Cát Bà (Hải Phòng) như thường thấy ở các kỳ nghỉ lễ hàng năm, năm nay bến phà Gót thông thoáng bất ngờ.

Ngày 3/5, ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ghi nhận của PV Báo Giao thông, lượng người và phương tiện rời đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) về đất liền giảm mạnh so với mọi năm.

Không có cảnh tượng người đông kín, xe xếp hàng dài vài km, vạ vật chờ đợi 6-7 giờ đồng hồ để xuống phà Gót rời đảo Cát Bà như những năm trước.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vũ Mạnh Trung, Trưởng bến phà Gót cho biết, do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều tour du lịch ra Cát Bà bị hủy, cùng với đó, nhiều cơ sở lưu trú trên đảo Cát Bà không đảm bảo được tiêu chuẩn PCCC nên lượng khách du lịch đến với Cát Bà năm nay không quá đông.

"So với cùng kì năm ngoái, lượng hành khách đến Cát Bà năm nay giảm khoảng 30%. Nhiều chủ cơ sở lưu trú cho biết, lượng khách đăng kí phòng nghỉ chỉ đạt khoảng 40% so với cùng kì năm ngoái", ông Trung cho hay.

Lượng khách giảm mạnh khiến cả kỳ nghỉ lễ năm nay, không còn cảnh ùn tắc chờ phà ra/vào đảo Cát Bà như cảnh thường thấy của những kỳ nghỉ lễ những năm trước.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại phà Gót chiều 3/5:

img

Chiều 3/5 - ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, bến phà Gót - Cái Viềng thông thoáng bất ngờ

img

Tại bến phà Gót, theo hướng di chuyển từ trung tâm thành phố ra Cát Bà, khách du lịch không phải chờ phà quá lâu. Ngoài người dân, chỉ có số ít khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam và tham quan quần đảo Cát Bà vào dịp đầu hè

img

Để đảm bảo giao thông thông suốt, tránh tình trạng ùn tắc và giải phóng phương tiện nhanh, Ban quản lý Bến phà Gót - Cái Viềng đã tập trung huy động 100% cán bộ, công nhân viên và tối đa các phương tiện vận chuyển hành khách

img

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 này, Ban quản lý Bến phà Gót - Cái Viềng đã huy động 5 phà lớn và 2 phà nhỏ để phục vụ người dân và khách du lịch

img

Trong ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, lượng người và phương tiện di chuyển ra Cát Bà không đông, có những chuyến phà chủ yếu chở xe gắn máy và người đi bộ, lượng xe con và xe ô tô khách rất ít

img

Ở chiều ngược lại, lượng khách khá đông nhưng tình trạng ùn tắc kéo dài và cảnh người dân vật vờ chờ phà cả tiếng đồng hồ đã không diễn ra như những năm trước

img

Tình trạng xe ô tô xếp hàng dài chờ xuống phà vẫn diễn ra nhưng không kéo dài hàng km, các phương tiện chỉ phải chờ phà khoảng 30 phút đến 1 tiếng là có thể xuống phà và di chuyển vào đất liền

img

Thời tiết thuận lợi, không có mưa dông và biển lặng khiến các chuyến phà di chuyển nhanh và an toàn hơn

img

Đến cuối giờ chiều, tình trạng giao thông tại bến phà Gót - Cái Viềng trở nên thông thoáng hơn khi lượng xe và khách du lịch đã gần hết

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.