Thời sự Quốc tế

Bộ trưởng Giao thông Singapore từ chức vì nghi nhận vé xem kịch, bóng đá từ doanh nghiệp

18/01/2024, 11:36

Trong cuộc điều tra tham nhũng hiếm thấy tại Singapore, cựu Bộ trưởng Giao thông Singapore S Iswaran bị cáo buộc hàng loạt tội trong đó có nghi vấn nhận quà trị giá hàng trăm nghìn USD từ tỷ phú ngành khách sạn Ong Beng Seng.

Ngày 18/1, cựu Bộ trưởng Giao thông Singapore Subramaniam Iswaran đã ra hầu tòa với 27 tội danh, trong đó chủ yếu liên quan đến các cáo buộc tham nhũng, nhận quà giá trị cao để đổi lấy lợi ích cho doanh nghiệp. Liên quan tới vụ điều tra này, ông Iswaran đã từ chức nhưng khẳng định không có tội.

Theo cáo trạng, cựu Bộ trưởng Giao thông Singapore S Iswaran đã nhận nhiều món quà (như vé xem chương trình biểu diễn, bóng đá và nhiều cuộc đua xe công thức 1...) với tổng giá trị 384.000 đô la Singapore (khoảng 285.00 USD) từ tỷ phú ngành khách sạn Ong Beng Seng trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022.

Ông cũng bị cáo buộc nhận tài trợ một chuyến đi tới Doha đổi lại lợi ích cho doanh nghiệp của ông Ong.

Tất cả những món quà trên ông Iswaran nhận khi đang giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Giao thông Singapore và Chủ tịch Ủy ban giám sát tổ chức Cuộc đua công thức một.

Bộ trưởng Giao thông Singapore từ chức vì nghi nhận vé xem kịch, bóng đá từ doanh nghiệp- Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Singapore S Iswaran (trái) chụp ảnh cùng tỷ phú ngành khách sạn Ong Beng Seng (phải) và CEO tập đoàn Formula One (giữa). (Ảnh: Facebook/S Iswaran).

Theo Strait Times, ông Iswaran, 61 tuổi đã nhận được 12 vé xem kịch hoặc ca nhạc tại Anh trong khoảng thời gian từ năm 2015-2021.

Chẳng hạn như các vé xem kịch Harry Potter and the Cursed Child: Part 1; Harry Potter and the Cursed Child: Part 2... Tổng giá trị các vé này là 10.693 đô-la Singapore.

Bên cạnh đó Cựu Bộ trưởng Giao thông cũng bị cáo buộc nhận ít nhất 5 vé xem bóng đá trong khoảng thời gian từ năm 2015 – 2018 có tổng giá trị khoảng 5.646 đô la Singapore để xem các trận đấu giữa Arsenal FC và Tottenham Hotspur FC (Emirates); Chelsea FC và Southampton FC (Stamford Bridge)…

Ông Iswaran cũng bị nghi nhận nhiều vé để xem các trận đua công thức 1 Singapore khác nhau trong khoảng thời gian từ năm 2016-2022. Tổng giá trị vé vào khoảng 347.152 đô-la Singapore.

Ông Iswaran còn bị cáo buộc nhận từ ông Ong một chuyến đi tới Doha vào tháng 12/2022. Ông Ong là người đứng sau Singapore GP – đơn vị đưa giải đua xe Công thức 1 về Singapore từ năm 2008.

Ngoài ra, vị cựu Bộ trưởng cũng bị cáo buộc nhận một chuyến bay bằng máy bay riêng của ông Ong từ Singapore tới Doha với chi phí hơn 10.000 đô-la Singapore.

Đồng thời, ông bị nghi đã hưởng một đêm nghỉ tại khách sạn Four Seasons Doha trị giá hơn 4.300 đô-la Singapore cùng một chuyến bay hạng thương gia từ Doha tới Singapore trị giá 5.700 đô-la Singapore. Tất cả đều do công ty của ông Ong – Singapore GP chi trả.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.