Thế giới

Bốn nghi phạm vụ khủng bố Nga trình diện trước tòa, 3 người nhận tội

25/03/2024, 08:51

Trong buổi trình diện trước tòa ngày 25/3, bốn nghi phạm vừa bị bắt liên quan đến vụ tấn công đẫm máu tại Nga ngày 24/3 đã bị Moscow cáo buộc tội khủng bố và 3 người trong số đó đã thừa nhận tội.

Cuối ngày 24/3, Tòa án quận Basmanny ở Moscow triệu tập phiên làm việc để nghe đề nghị từ các công tố viên với 4 nghi phạm liên quan trực tiếp vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Các công tố viên cáo buộc 4 nghi phạm có hành vi khủng bố liên quan đến vụ tấn công.

Bốn người này được xác định danh tính là Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni và Muhammadsobir Fayzov có nguy cơ sẽ phải chịu mức án cao nhất là tù chung thân.

Bốn nghi phạm vụ khủng bố Nga trình diện trước tòa, 3 người nhận tội- Ảnh 1.

Một nghi phạm bị áp giải vào tòa án hôm 24/3 (Ảnh: Reuters).

Bốn người này nằm trong tổng cộng 11 người bị cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ vào ngày 23/3. 

Tất cả nghi phạm đều là công dân Tajikistan và đang sống tại Nga. Các đối tượng sẽ bị tạm giam đến ngày 22/5. 

Theo AP News, đã có 3 trong số các bị cáo nhận tội. Tòa án đã công bố một đoạn video cho thấy hình ảnh các nghi phạm bị đưa tới phòng xử án.

Hình ảnh từ tòa án cho thấy cảnh sát Nga áp giải ba nghi phạm bị còng tay vào phòng kính dành cho bị cáo. Nghi phạm thứ tư ngồi xe lăn, mắt nhắm.

Nghi phạm Dalerdzhon Mirzoyev (Video: Ruptly).

Vụ tấn công đẫm máu trên xảy ra ngày 22/3 khi một nhóm người có vũ trang đã xông vào hội trường nhà hát Crocus City ở ngoại ô Moscow. Nhóm này xả súng điên cuồng vào những người có mặt ở nhà hát có sức chứa hơn 6.000 người.

Theo lời kể của các nhân chứng, nhóm này dùng súng trường tự động để tấn công, sau đó tẩm xăng, phóng hỏa nhà hát. Chúng châm lửa ở các lối ra vào để tăng mức độ thương vong.

Cập nhật sáng ngày 24/3 (giờ Moscow), Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết số người bị thương sau vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở Krasnogorsk, ngoại ô Moscow đã tăng lên 152. Bộ này cho biết, số người thương vong đến thời điểm hiện tại là 285 người, trong đó 133 người chết.

Hình ảnh nghi phạm trong buổi trình diện trước tòa 

Ngày 24/3, Bộ Y tế Nga cho biết cơ quan này đang tiến hành các quá trình xác định danh tính của những người thiệt mạng thông qua xét nghiệm DNA, dự kiến mất tới 2 tuần.

Tổ chức Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu.

Tuy nhiên, phía Moscow vẫn tiếp tục nghi ngờ và hiện đang điều tra mối liên hệ giữa Kiev với vụ khủng bố đẫm máu này do các nghi phạm bị bắt giữ khi đang có định vượt biên sang Ukraine.

Phía Kiev đã lên tiếng bác bỏ nghi vấn trên. Giới tình báo Mỹ cũng khẳng định, nghi phạm duy nhất của vụ việc là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Video an ninh Nga áp giải nghi phạm vào trong phòng xử

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.