Du lịch

Cà Mau: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc

26/10/2023, 17:45

Tỉnh Cà Mau xác định, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa là một trong những nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Ngày 26/10, tại tỉnh Cà Mau, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức triển khai tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2023 và hội thảo khoa học "Chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa".

Cà Mau: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2023 và hội thảo khoa học "Chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa" tại tỉnh Cà Mau.

Phát huy giá trị di sản văn hóa

Phát biểu khai mạc sự kiện, PGS.TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho rằng, với mục tiêu không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác, nhiều cuộc tập huấn và hội thảo thường niên đã được Cục Di sản văn hóa tổ chức với nội dung cụ thể, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn, bám sát tình hình thực tế.

PGS.TS Lê Thị Thu Hiền chia sẻ thêm, thời gian tới, cần nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

"Đặc biệt, cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII, chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023, các đề án, chương trình hành động của Chính phủ…", PGS.TS Lê Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, sự kiện giúp tỉnh Cà Mau nhìn lại rõ hơn những thực trạng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn.

"Quan trọng hơn là học tập được những kinh nghiệm quý báu của các tỉnh, thành phố trong cả nước trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, những định hướng trong thời gian tới, đặc biệt là xây dựng và phát triển nền tảng chuyển đổi số ngành di sản văn hóa", ông Hùng nói.

Cà Mau: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc - Ảnh 2.

Nghề muối ba khía ở Cà Mau được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cà Mau có 55 di tích đã được xếp hạng

Đến nay, tại Cà Mau có 55 di tích đã được xếp hạng (trong đó có 12 di tích quốc gia và 43 di tích cấp tỉnh) gồm các loại hình: Lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, trong đó, di tích lịch sử... chiếm đa số.

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau còn có một di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh (đờn ca tài tử Nam bộ), bốn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Nghề gác kèo ong; nghề muối ba khía; lễ hội Nghinh Ông - Sông Đốc; nghệ thuật Nhạc trống lớn của người Khmer.

"Đây chính là những di sản văn hóa tiêu biểu minh chứng giá trị của lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của con người Cà Mau qua nhiều thế hệ.

Đồng thời, đó cũng là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa văn hóa từ nhiều nền văn minh để không ngừng hoàn thiện và phát triển", ông Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hùng, những năm qua, tỉnh Cà Mau đã có nhiều hoạt động, giải pháp tích cực để khơi dậy, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc và đạt được một số thành tựu nhất định.

"Địa phương xác định, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa là một trong những nhiệm vụ cấp bách hiện nay trước sự tác động mạnh mẽ của tự nhiên và con người", ông Hùng cho biết thêm.

Ông Hùng cho rằng, với nhiều giải pháp đồng bộ đã tạo bước chuyển động tích cực trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn dân. Từ đó, môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, người dân có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin và hưởng thụ các giá trị của văn hóa.

Theo Cục Di sản văn hóa Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có 8 di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới; 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh; 9 di sản tư liệu thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đồng thời, có 128 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; 265 hiện vật và nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia; 3.621 di tích quốc gia, 11.232 di tích cấp tỉnh; trên 40.000 di tích đã được kiểm kê; 498 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngoài ra, hệ thống bảo tàng Việt Nam với 196 bảo tàng (gồm 127 bảo tàng công lập và 69 bảo tàng ngoài công lập) lưu giữ và trưng bày trên bốn triệu tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều sưu tập đặc biệt quý hiếm.

Trên trường quốc tế, Việt Nam đã khẳng định là một trong những nước thành viên tích cực tham gia các công ước của tổ chức UNESCO (phê chuẩn 4 trong số 6 công ước của UNESCO), đóng góp kinh nghiệm cũng như thể hiện nỗ lực cho việc bảo tồn di sản văn hóa của nhân loại.

Qua đó, 100% hồ sơ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lựa chọn, trình Thủ tướng đề nghị UNESCO ghi danh cả ở lĩnh vực vật thể và phi vật thể đều đạt và được ghi nhận bước chuẩn bị hồ sơ khoa học, bài bản, chất lượng…

Riêng năm 2022, Việt Nam được bầu vào Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Đặc biệt, thời gian qua, Việt Nam đã thu hút được nguồn lực quốc tế đáng kể cho hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản thông qua nhiều dự án, chương trình hợp tác với các tổ chức, các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.