Showbiz

Chủ sở hữu Miss Universe lên tiếng khi bị kiện vì phát hành tiền điện tử

28/09/2023, 16:32

Công ty sở hữu Miss Universe có phản hồi chính thức sau khi bị kiện và đòi bồi thường 1 tỷ baht vì đưa thông tin sai lệch liên quan đến việc phát hành tiền điện tử.

Liên quan đến việc TCG Social Media Group đệ đơn kiện, đòi bồi thường là 1 tỷ bath (khoảng 663 tỷ đồng), phía JKN Global Group - công ty nắm bản quyền Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) đã có phản hồi mới nhất.

Chủ sở hữu Miss Universe lên tiếng khi bị kiện vì phát hành tiền điện tử - Ảnh 1.

Công ty của bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip liên tục vướng ồn ào nợ nần, kiện tụng.

Theo đó, phía JKN khẳng định: "Chúng tôi thấy một đồng xu Miss Universe được giới thiệu tại Tuần lễ Blockchain Philippines. Cuộc thi Miss Universe và tập đoàn JKN không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý hành vi vi phạm theo pháp luật".

Chủ sở hữu của Miss Universe cũng khẳng định không liên quan đến việc phát hành tiền điện tử mang tên cuôc thi trên thị trường. Sản phẩm này không ảnh hưởng đến quá trình bầu chọn hoặc bỏ phiếu tại cuộc thi.

Trước đó, MRG Online đưa tin, đơn vị tổ chức Miss Universe đang đối mặt với đơn kiện từ TCG Social Media Group với mức bồi thường là 1 tỷ bath (khoảng 663 tỷ đồng). 

Nguyên nhân của vụ kiện liên quan đến vụ việc phát hành tiền điện tử Miss Universe Coin, gây thiệt hại đến việc kinh doanh của tổ chức này.

TCG Social Media Group cho biết kế hoạch phát hành tiền điện tử Miss Universe Coin được bà Jakkaphong Anne Jakajutalip - đại diện tập đoàn JKN Global Group - ký kết với TCG Social Media Group ngày 30/6. 

Đơn vị này có bằng chứng về cuộc họp, thủ tục, tiến độ công việc, kế hoạch tổ chức sự kiện với bà Anne.

TCG Social Media Group khẳng định hai bên đã cùng nhau thống nhất tạo ra các đồng tiền Crypto dưới dạng tiền điện tử và sử dụng hợp pháp với tên gọi Miss Universe Coin hoặc MUCoin. 

Hai bên đã có buổi họp để cùng nhau lên kế hoạch tổ chức sự kiện và TCG Social Media Group có bằng chứng về cuộc gặp, cũng như những giấy tờ để thông tin về tiến độ công việc.

Chủ sở hữu Miss Universe lên tiếng khi bị kiện vì phát hành tiền điện tử - Ảnh 2.

Bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

Đây không phải lần đầu đơn vị tổ chức Miss Universe vướng lùm xùm. Trước đó, ngày 31/8, JKN cho biết, không thể thanh toán được trái phiếu 609 triệu baht (hơn 418 tỷ đồng, tính theo tỷ giá ngày 31/8).

Tin tức về vấn đề thanh khoản của công ty khiến cổ phiếu JKN giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/8 cổ phiếu của công ty đã giảm 28,6% xuống còn 1,7 baht/cổ phiếu.

Được biết, đây là đợt trả nợ đầu tiên trong 7 đợt nợ trị giá 3,36 tỷ baht (hơn 2.310 tỷ đồng) của tập đoàn này. Tập đoàn cho biết sẽ tìm cách đàm phán các điều khoản trả nợ mới.

Nếu đàm phán không thành công, công ty của chủ sở hữu Miss Universe phải tuyên bố vỡ nợ.

JNK Global Group là một tập đoàn đa quốc gia của Thái Lan, do bà Jakkaphong Anne Jakajutalip thành lập.

Tập đoàn hoạt động trên nhiều lĩnh vực: sản xuất đồ uống, mỹ phẩm, sản phẩm y tế, mua sắm tại nhà, nước tăng lực, giải trí, sự kiện, phim ảnh, truyền thông...

Theo Thai Rath, phía JKN Global Group đã chi 14 triệu USD để sở hữu Hoa hậu Hoàn vũ từ tháng 10/2022. Từ đây, Anne bắt đầu thương mại hóa cuộc thi và thực hiện những cải tổ mới mẻ.

Mùa giải đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ dưới sự quản lý, điều hành của JNK Global Group tổ chức vào tháng 11 tới đây tại El Salvador.

Người đẹp dừng thi Miss Universe Vietnam 2023 vì tai nạn giao thông, sức khỏe giờ ra sao?Người đẹp dừng thi Miss Universe Vietnam 2023 vì tai nạn giao thông, sức khỏe giờ ra sao?

Người đẹp Lý Kim Thảo bất ngờ thông báo rút khỏi cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023 sau khi gặp tai nạn giao thông, ảnh hưởng tới sức khoẻ và nhan sắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.