Quản lý

Công đoàn SBIC nỗ lực bảo vệ quyền lợi người lao động

28/07/2023, 18:26

Đại hội Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) lần VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công, 15 ủy viên được bầu vào ban chấp hành.

Hai ngày 27, 28/7, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại đại hội, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả công đoàn tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Công đoàn GTVT Việt Nam.

img

Chủ tịch Công đoàn GTVT Phạm Hoài Phương đề nghị Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đổi mới, đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung bảo vệ quyền, lợi ích người lao động.

Ông Phương lưu ý, tổ chức công đoàn là đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhưng cũng cần đồng hành, phối hợp chặt chẽ với ban tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Cần chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động và các phong trào thi đua nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

“Phải phối kết hợp chặt chẽ hoạt động của công đoàn với các tổ chức đoàn thể khác; chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động chung của tổng công ty”, ông Phương nhấn mạnh.

Ông Ngô Tùng Lâm, Phó bí thư Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ và Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy bày tỏ mong muốn nhiệm kỳ tới Ban chấp hành công đoàn tổng công ty tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy năng lực, trí tuệ trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua để có bước phát triển mới. Cùng đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thể hiện đúng tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển - Vì người lao động”.

Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy cho biết, tổng công ty và các đơn vị thành viên đang trong quá trình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, có nhiều khó khăn, thách thức, cần nỗ lực vượt qua để duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống người lao động.

Trong bối cảnh đó, những năm qua, Công đoàn tổng công ty luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tổ chức phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao; tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của tổng công ty.

img

Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN Huỳnh Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương và lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn tổng công ty đặt ra mục tiêu tổng quát: Tiếp tục đổi mới thực chất phương thức hoạt động công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc, công tác an toàn vệ sinh lao động. Phát triển đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kỹ năng, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm...

Đại hội đã tiến hành bầu 15 ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.