Đường bộ

Đại hội Công đoàn VEC: Đoàn viên, người lao động là trung tâm hoạt động

14/07/2023, 22:47

Đại hội Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát và triển đường cao tốc VN thành công, ông Nguyễn Thế Cường được bầu làm chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028.

Hôm nay (14/7), Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Quách Xuân Vinh ghi nhận, đánh giá cao các kết quả đạt được của Công đoàn VEC nhiệm kỳ 2018-2023, đóng góp tích cực vào thành tích của đơn vị và công đoàn ngành. Đồng thời nhấn mạnh, đại hội có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp trong giai đoạn tới.

img

Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Quách Xuân Vinh và Tổng giám đốc VEC Phạm Hồng Quang tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn VEC khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028.

“Công đoàn VEC cần đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ CBCNV VEC vững về tư tưởng, giỏi về chuyên môn, tích cực đổi mới, sáng tạo, đoàn kết thống nhất”, Phó chủ tịch công đoàn ngành đề nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, ông Nguyễn Văn Nhi, Chủ tịch Công đoàn VEC nhiệm kỳ 2018-2023 cho biết, Công đoàn VEC đã phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thi đua khen thưởng.

Trọng tâm của các phong trào thi đua là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Trong nhiệm kỳ qua đã có 108 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng thực hiện. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. Công đoàn VEC được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc; các đơn vị được Công đoàn GTVT Việt Nam tặng 65 cờ thi đua xuất sắc; các tập thể, cá nhân được tặng 686 bằng khen của Công đoàn GTVT Việt Nam.

img

Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Quách Xuân Vinh trao cờ đơn vị xuất sắc của Công đoàn GTVT Việt Nam cho Ban chấp hành Công đoàn VEC nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong công tác chăm lo người lao động, Công đoàn VEC tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động.

Cùng đó, tăng cường hoạt động xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trên cả ba mặt: Tư tưởng, chính trị; tổ chức cán bộ và phương pháp hoạt động công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động công đoàn trong điều kiện mới, theo hướng lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm hoạt động.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Công đoàn VEC nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 ủy viên. Ông Nguyễn Thế Cường, Phó tổng giám đốc VEC được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Công đoàn VEC nhiệm kỳ 2023-2028.

img

Công đoàn Cục Hàng hải VN: Chăm lo tốt đời sống người lao động

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.