Xã hội

CSGT mật phục xử lý xe chở đất vi phạm trên phố Nguyễn Chí Thanh

28/08/2023, 11:22

Xe chở đất từ dự án của Học viện Hành chính Quốc gia (77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) quá 79% trọng tải đã bị CSGT xử phạt lái xe 6 triệu đồng và chủ xe 15 triệu đồng.

Sau khi Báo Giao thông có bài viết Hà Nội: Xe chở đất chạy sai giờ, rào cả làn đường để dừng đỗ phản ánh hiện tượng xe chở đất từ dự án xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia (địa chỉ 77 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP Hà Nội) chạy sai giờ, vi phạm giao thông, chắn cả làn đường để dừng đỗ, Đội CSGT đường bộ số 3 (Công an TP Hà Nội) đã vào cuộc xử lý.

Sau phản ánh của Báo Giao thông, CSGT mật phục xử lý xe chở đất vi phạm - Ảnh 1.

CSGT yêu cầu công nhân của dự án trong Học viện Hành chính Quốc gia thu dọn rào chắn ở đường Nguyễn Chí Thanh.

Cụ thể, đêm 21/8, tổ công tác gồm ba cán bộ, chiến sĩ của của Đội CSGT đường bộ số 3 (Công an TP Hà Nội) đã chốt chặn trước cổng ra vào dự án trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Khoảng hơn 21h, nhiều công nhân của dự án đã mang bảng biển, dây rào chắn một làn đường Nguyễn Chí Thanh để phục vụ cho việc ra vào của những chiếc xe tải chở đất tại đây. Khi phát hiện hành vi này, tổ công tác đã lập tức yêu cầu thu dọn bảng biển, dây rào chắn, trả lại thông thoáng cho lòng đường.

Khi có bóng dáng của lực lượng CSGT, nhiều xe chở đất rất cảnh giác không đi ra khỏi đường. Sau đó, lực lượng CSGT đã mật phục và phát hiện xe tải đi từ công trường ở Học viện Hành chính Quốc gia mang biển số 29H-853.87 có biểu hiện nghi quá tải nên đã dừng xe để kiểm tra.

Sau phản ánh của Báo Giao thông, CSGT mật phục xử lý xe chở đất vi phạm - Ảnh 2.

Xe tải biển số 29H-853.87 chở đất quá tải 79% từ dự án xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia.

Sau khi bị lực lượng dừng xe, tài xế xe tải này liên tục điện thoại cầu cứu, tuy nhiên CSGT vẫn cương quyết yêu cầu lái xe này đưa xe đến trạm cân ở đường Nguyễn Xiển. Để bảo đảm sự tuân thủ của lái xe, một cán bộ CSGT ngồi trên trên xe tải cùng đi đến trạm cân.

Kết quả đo trọng tải cho thấy, xe tải biển số 29H-853.87 có trọng lượng (cả đất và xe) 42,14 tấn, quá tải hơn 79% so với quy định. Với lỗi vi phạm này, tài xế xe tải bị phạt 6 triệu đồng, chủ xe bị phạt 15 triệu đồng.

Sau phản ánh của Báo Giao thông, CSGT mật phục xử lý xe chở đất vi phạm - Ảnh 3.

Sau khi bị dừng xe, lái xe liên tục điện thoại cầu cứu nhưng bất thành.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 (Công an TP Hà Nội) cho biết, công tác xử lý xe tải chở đất vi phạm gặp một số khó khăn khi các đối tượng luôn cảnh giác và theo dõi lực lượng CSGT.

"Mỗi khi thấy lực lượng CSGT thì những chiếc này không hoạt động, hoặc có hoạt động thì không vi phạm trọng tải, sai giờ chạy. Nhưng khi không thấy CSGT thì một số lái xe lại tranh thủ để vi phạm. Chúng tôi cương quyết xử lý triệt để những vi phạm giao thông này", ông Giang nói.

Sau phản ánh của Báo Giao thông, CSGT mật phục xử lý xe chở đất vi phạm - Ảnh 4.

Với lỗi vi phạm chở quá tải 79%, tài xế xe tải bị phạt 6 triệu đồng, chủ của phương tiện bị phạt 15 triệu đồng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Ban điều hành dự án xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia cho biết, đơn vị đang thực hiện đào đắp và vận chuyển đất tại dự án này là Công ty TNHH Trường Kỳ.

Sau phản ánh của Báo Giao thông, CSGT mật phục xử lý xe chở đất vi phạm - Ảnh 5.

Xe tải trọng lớn ra vào dự án xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia (địa chỉ 77 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP Hà Nội) khiến nhiều người dân bất an.

"Sau khi nhận được phản ánh của Báo Giao thông về hiện tượng xe vận chuyển đất tại dự án đi trên đường vi phạm pháp luật giao thông, chúng tôi đã mời đại diện Công ty TNHH Trường Kỳ đến làm việc. Đơn vị này đã có cam kết chở đúng tải, đúng giờ quy định và tuân thủ các quy định pháp luật giao thông khác", đại diện Ban điều hành dự án xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia cho hay.

>>> Clip xe chở đất chạy sai giờ, rào đường Nguyễn Chí Thanh (TP Hà Nội) để dừng đỗ:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.