Hạ tầng

Đại lộ ven biển Sầm Sơn đẹp như thế nào?

26/07/2023, 06:30

Nếu được chấp thuận, tuyến đường giao thông ven biển dài 2,6km ở thành phố Sầm Sơn (Thanh Hoá) sẽ có tên gọi là đại lộ Đông Sơn.

Tuyến đường giao thông nối quảng trường biển Sầm Sơn đến đại lộ Nam sông Mã có chiều dài 2,6km được xây dựng với nhiều phối cảnh đẹp mắt. Thành phố Sầm Sơn cũng đang lấy ý kiến nhân dân để đặt tên tuyến đường này là đại lộ Đông Sơn.

img

Tuyến đường giao thông nối quảng trường biển Sầm Sơn nhìn từ trên cao ra hướng bờ biển

img

Tuyến đường nằm trong dự án quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư có tổng vốn lên đến gần 25.000 tỷ đồng.

img

Theo thiết kế quảng trường biển rộng 2ha, sức chứa khoảng 10.000 người; trục cảnh quan lễ hội có chiều dài 2,6km, rộng 120m (nối từ quảng trường biển đến đại lộ Nam sông Mã) và các công trình kiến trúc, cảnh quan, tiện ích đồng bộ.

img

Vào buổi tối, hệ thống chiếu sáng, đèn led được thắp sáng khiến tuyến đường trở lên nổi bật.

img

Trên trục cảnh quan có 20 cây trang trí hình trống đồng lấy cảm hứng từ hình ảnh và các hoạ tiết hoa văn trên trống đồng Đông Sơn. Thân bằng thép mạ kẽm nhúng nóng được tạo hình nghệ thuật, sơn màu phù hợp với kiến trúc cảnh quan cao từ 4,8 - 11,5m. Bên cạnh đó, còn kết hợp hệ thống chiếu sáng nghệ thuật theo chủ đề được lập trình sẵn, sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện, đa màu sắc.

img

Tại điểm đầu tuyến đường nối với quảng trường biển có đài phun nước, đèn chiếu sáng kết hợp hệ thống loa toàn dải, loa siêu âm đồng bộ, được điều khiển bởi phần mềm hiện đại.

img

Ở đoạn đường tiếp giáp với quảng trường biển kéo dài về phía đại lộ Nam sông Mã mặt đường được thiết kế rộng khoảng 40m.

img

Dọc hai bên tuyến đường được phủ xanh bởi những cây báng có chiều cao 14-15m, đường kính 30-50cm

img

Ở mỗi cây trồng đều được đánh số thứ tự và gia cố bằng khung thép chắc chắn bảo vệ cho cây phát triển trước gió biển.

img

img

Mặt đường giao thông được lát khoảng 49.000m2, tương đương 4,9 triệu viên đá cubic có nguồn gốc tự nhiên, phối 3 màu, lấy cảm hứng từ đại lộ nổi tiếng thế giới của nước Pháp "Champs-Élysées".

img

Hệ thống điện chiếu sáng, loa âm thanh và camera giám sát được lắp đặt dọc hai bên tuyến đường

img

Vỉa hè lát đá rộng khoảng 3m, chạy dọc hai bên tuyến đường.

img

Điểm cuối của tuyến đường nối vào đại lộ Nam sông Mã, qua công viên vui chơi giải trí Nam sông Mã

img

Theo thông tin từ đại diện của Tập đoàn Sun Group, hiện nay ngoài quảng trường biển đã vận hành đưa vào sử dụng, đoạn tuyến nối tiếp giáp đã cơ bản hoàn thiện, có thể cho xe máy, ô tô con đi qua. Riêng đoạn cuối cùng nối với đại lộ Nam sông Mã vẫn đang được triển khai thi công các hạng mục.

img

Thông tin từ UBND thành phố Sầm sơn, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp, lấy ý kiến các thành viên về Đề án đặt tên đường giao thông thuộc dự án quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn

img

Hiện nay, thành phố Sầm Sơn đang lấy ý kiến tham gia của nhân dân về việc đặt tên tuyến đường này là Đông Sơn. Lý do đặt tên đường xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có phối cảnh mang đậm nét nền văn hoá Đông Sơn. Nơi đây được kỳ vọng sẽ là nơi lưu giữ tên của một đơn vị hành chính huyện Đông Sơn, sau khi sáp nhập vào thành phố Thanh Hoá

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.