Quản lý

Đồng Tháp phê duyệt thêm một mỏ cát phục vụ cao tốc, trữ lượng hơn 1,3 triệu m3

04/01/2024, 21:32

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát san lấp cung cấp cho dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, với tổng trữ lượng khai thác là 1.328.422 m3.

Đó là mỏ cát trên sông Tiền, vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt cung cấp cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Mỏ cát này thuộc xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, diện tích 36,77ha.

Đồng Tháp phê duyệt thêm một mỏ cát phục vụ cao tốc, trữ lượng hơn 1,3 triệu m3- Ảnh 1.

Đồng Tháp phê duyệt thêm một mỏ cát trữ lượng hơn 1,3 triệu m3 phục vụ cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Trong đó, trữ lượng cát thực tế toàn mỏ 1.390.341m3. Trữ lượng tính đến cốt khai thác -17m là 1.328.422m3. Số lượng cát khai thác toàn bộ được cung cấp cho dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Sau khi đã khai thác khoáng sản đủ khối lượng cung cấp cho dự án, nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường. Đồng thời, bàn giao mỏ khoáng sản và đất đai để địa phương quản lý theo quy định pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác liên quan.

Như vậy, mỏ cát này đã là mỏ cát thứ sáu trong tổng số bảy mỏ cát được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt trữ lượng khai thác.

Trước đó, có năm mỏ cát được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt và đang trong quá trình khai thác để phục vụ thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, với tổng trữ lượng khoảng 3,5 triệu m3.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau kết nối nhiều tỉnh ĐBSCL. Giai đoạn 1, dự án có tổng mức đầu tư hơn 27.200 tỷ đồng, chia làm hai dự án thành phần gồm Cần Thơ - Hậu Giang dài 36,7km, vốn đầu tư trên 9.700 tỷ đồng và đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài 72,8km, vốn gần 17.500 tỷ đồng.
Công trình khởi công ngày 1/1/2023, dự kiến hoàn thành đầu năm 2026. Tổng nhu cầu cát cho toàn dự án khoảng 18,1 triệu m3. Riêng năm 2023 cần 9,1 triệu m3 và năm 2024 cần 9 triệu m3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.