An ninh hình sự

Đường đi khoản hối lộ 14 tỷ đồng tới cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh

09/08/2023, 18:17

Sau khi giúp công ty của Hoàng Thị Thúy Nga trúng nhiều gói thầu trái quy định, bà Vũ Liên Oanh được doanh nghiệp hối lộ 14 tỷ đồng.

Ngày 9/8, Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố bà Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Quảng Ninh cùng 16 người khác trong vụ gian lận về đấu thầu trang thiết bị giáo dục, xảy ra tại địa phương này.

Bà Oanh cùng các bị can Ngô Vui, cựu trưởng phòng và Hà Huy Long, cựu phó phòng thuộc Sở GD&ĐT Quảng Ninh bị truy tố về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọngnhận hối lộ, với khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình.

img

Bà Vũ Liên Oanh bị bắt hồi cuối tháng 6/2021.

Cùng vụ án, Hoàng Thị Thúy Nga (cựu chủ tịch Công ty NSJ) bị truy tố các tội vi phạm quy định về đẩu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Còn các bị can Phạm Thị Hạnh, Trần Thị Thanh Xuân, Trần Ngọc Thắng, Ngô Mạnh Hùng... sẽ hầu tòa về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cáo trạng nêu năm 2016, Hoàng Thị Thúy Nga quen bà Oanh từ trước nên khi biết được Sở GD&ĐT Quảng Ninh có chủ trương đầu tư trang thiết bị giáo dục, Nga gặp gỡ, đặt vấn đề với Oanh để các công ty thuộc NSJ Group trúng các gói thầu.

Sau khi đồng ý giúp doanh nghiệp, bà Oanh giới thiệu Nga gặp ông Ngô Vui cùng cán bộ Phòng Kế hoạch tài chính của sở. Bà Oanh cũng chỉ đạo cấp dưới phối hợp với Nga thực hiện các thủ tục lập, triển khai dự án, tổ chức đấu thầu.

Tại NSJ, bà Nga chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ cho các công ty quân xanh, liên hệ với đơn vị trung gian để mua thiết bị, cấu kết nâng giá hàng hóa trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

Theo VKS, sau khi chuẩn bị hồ sơ, Hoàng Thị Thúy Nga bàn bạc, thống nhất với Vũ Liên Oanh để chỉ định Công ty VNNew làm đơn vị tư vấn lập dự án, chuẩn bị tài liệu nhằm hợp thức hồ sơ toàn bộ 6/6 gói thầu.

Các bị can còn đồng thuận về mức giá trước, sau đó chỉ định Công ty AIC và Công ty Gia Lộc làm các đơn vị thẩm định giá, ban hành chứng thư trái quy định.

Cuối cùng, khi Sở GD&ĐT mở thầu, Công ty NSJ và liên danh NSJ - Toàn Thịnh các trúng thầu. Những sai phạm trên gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 80 tỷ đồng tại các gói thầu số 05/2019 và gói thầu số 06/2019. Đối với bốn gói thầu còn lại, cơ quan tố tụng không thu thập được tài liệu xác định giá gốc của từng năm.

Đáng chú ý, VKS xác định sau khi trúng thầu, Hoàng Thị Thúy Nga đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho bà Oanh 14 tỷ đồng, chi cho ông Vui 14,8 tỷ đồng. Còn ông Hà Huy Long nhận hối lộ 1,36 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bà Oanh thành khẩn khai nhận về hành vi nhận 14 tỷ đồng và khai đã sử dụng tiền để mua ô tô, bất động sản, chi tiêu cá nhân hết. Hiện nhà chức trách đã kê biên chiếc xe ô tô do bà Oanh đứng tên cùng 8 lô đất liên quan vợ chồng bị can tại Quảng Ninh.

Trong cáo trạng, cơ quan tố tụng cho rằng hành vi nhận tiền của bà Oanh và hai đồng phạm không có sự bàn bạc từ trước, song họ nhận tiền nhiều lần sau khi các bị can thông đồng, tạo điều kiện cho bà Nga và Công ty NSJ trúng thầu trái quy định. Do đó, ba người nhận tiền đủ căn cứ cấu thành tội nhận hối lộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.