Pháp đình

Hôm nay, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

22/05/2023, 06:00

Phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của 15 bị cáo, trong đó cựu Chủ tịch AIC cùng các bị cáo khác đang bỏ trốn được luật sư kháng cáo thay.

Sáng nay (22/5), Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các đơn vị liên quan.

Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm gồm 3 người do thẩm phán Mai Anh Tài làm chủ tọa. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa gồm có ông Phạm Văn Hòa, ông Đào Trọng Thuyết, đều là kiểm sát viên cao cấp.

Phiên tòa được mở ra để xét kháng cáo của 15 bị cáo, trong đó có ông Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

img

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Trong vụ án này, bà Nhàn bị cáo buộc đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành 14,5 tỷ đồng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái 14,5 tỷ đồng và cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai 14,8 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, các bị can đã tác động, tạo điều kiện cho Công ty AIC và các Công ty do Công ty AIC chỉ định tham gia và trúng toàn bộ 16 gói thầu trong dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, với tổng giá trị 665 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu, giá các gói thầu bị "nâng khống" gây thiệt hại cho Nhà nước.

Bà Nhàn có vai trò cầm đầu, chịu trách nhiệm chính hiện đang bỏ trốn.

Bị cáo Hoàng Thị Thuý Nga, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC kháng cáo xem xét lại bản án, đánh giá lại vai trò. Bởi, bà Nga cho rằng, chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi.

Cùng với đó, dù đang bỏ trốn nhưng cựu Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 7 bị cáo khác được luật sư kháng cáo thay vì cho rằng cơ quan điều tra chưa đầy đủ, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm.

Người nhà bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng gửi đơn kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem lại toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Liên quan đến bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, mới đây, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cho biết, đến nay chưa nhận được bất kỳ một thông tin nào do địa phương chuyển lên có liên quan đến vấn đề quốc tịch của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Theo quyết định truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thường trú tại căn hộ 1102, chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

img

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Còn đối với Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội, mới đây, Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định từ năm 2017 - 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, bị can Nguyễn Đăng Thuyết và vợ đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật.

Trước đó, TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Bí thư UBND tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành 11 năm tù; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái 9 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

Phan Huy Anh Vũ bị tuyên phạt 19 năm tù về tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên phạt mức án 30 năm tù và Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc bị tuyên phạt 25 năm tù cùng về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Hoàng Thị Thúy Nga 12 năm tù; Đỗ Văn Sơn, cựu Kế toán trưởng Công ty AIC (đã bỏ trốn) 6 năm tù; Nguyễn Thị Dung, Tổng giám đốc Công ty Mediconsult 3 năm 6 tháng tù; Vũ Quang Ngọc, nguyên Phó giám đốc Công ty Mediconsult 3 năm 6 tháng tù;

Phan Minh Trí, nguyên Trưởng phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 6 năm 6 tháng tù; Ngô Thế Vinh, Giám đốc Công ty Nha khoa Việt Tiên (đã bỏ trốn) 4 năm tù; Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội 30 tháng tù.

Về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Đồng Nai nhận mức án 3 năm 6 tháng tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.