Âm nhạc

Kenny G, nghệ sĩ đầu tiên xuất hiện trong dự án âm nhạc cộng đồng Good Morning Vietnam

09/10/2023, 20:01

Kenny G Live in Vietnam sẽ diễn ra với thời lượng hơn 2 tiếng, theo format âm nhạc tại các sân khấu lớn trên thế giới. Anh sẽ chơi live những nhạc khúc nổi tiếng: Going home, Havana, Romeo & Juliet, My heart will go on...

Good morning Vietnam cũng là lời chào gửi ra thế giới

Dự án âm nhạc Good Morning Vietnam dự kiến sẽ được tổ chức thường niên không chỉ với mục đích lan tỏa âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam, mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc bởi toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện.

Kenny G, nghệ sỹ đầu tiên xuất hiện trong dự án âm nhạc cộng đồng Good Morning Vietnam  - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình nói chia sẻ trong cuộc họp báo.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G xuất hiện đầu tiên trong dự án này, anh đã bày tỏ sự xúc động trước ý nghĩa nhân văn của chương trình lần này và cho hay đây là lần đầu tiên anh được biểu diễn cho một chương trình vì cộng đồng lớn như vậy.

Báo Nhân Dân cùng IB Group Việt Nam tổ chức Buổi Lễ Công bố chính thức cho sự kiện Kenny G Live In Vietnam được tổ chức vào 20h00 ngày 14 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, mở màn cho Good Morning Vietnam, là một dự án âm nhạc Quốc tế hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng.

Ông Nguyễn Thuỳ Dương, Chủ tịch IB Group Việt Nam, Giám đốc sản xuất cho biết thêm: "Là NXS âm nhạc Quốc tế, IB Group đã từng đưa rất nhiều nghệ sĩ huyền thoại thế giới về Việt Nam biểu diễn như Modern Talking, Boney M… nhưng đây là liveshow tôi tâm đắc nhất bởi sáng kiến của ông Lê Quốc Minh khi gắn một chương trình nghệ thuật tầm cỡ quốc tế với hoạt động vì cộng đồng của Báo Nhân Dân.

Đây sẽ là tiền đề cho Báo Nhân Dân và IB Group tiếp tục đưa thêm nhiều những ngôi sao Thế giới về Việt Nam để góp phần vào các hoạt động vì cộng đồng có ý nghĩa như thế này".

Đối với công chúng Việt Nam, Kenny G là cái tên vô cùng quen thuộc, âm nhạc của ông đã đi sâu vào tiềm thức và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong thập niên 1990. Nhạc của ông cho đến giờ vẫn rất được yêu thích trong đời sống âm nhạc đương đại của nhiều thế hệ.

Kenny G từng tâm sự rằng, ngoài âm nhạc ông còn có những đam mê khác như chơi golf, lái máy bay. Nhưng suốt đời mình, ông chỉ gắn bó với cây kèn saxophone như người tình, như tri kỷ. Kenny G dù đã có rất nhiều đĩa bán chạy nhưng ông đặc biệt thích chơi live bởi mỗi lần lên sân khấu ''đều như là lần đầu tiên''.

Lý giải về tên của dự án Good morning Vietnam, ông Lê Quốc Minh cho hay: "Chào Việt Nam là từ rất dễ thương, khi người nước ngoài đến Việt Nam thấy vẻ đẹp con người, đất nước Việt Nam thì vẫn nói câu này 'Good morning Vietnam' và cũng là lời chào ra thế giới.

Còn về mời Kenny G, với các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới thì phải khớp với lịch biểu diễn của họ, nếu không chi phí rất lớn. Lúc đầu chúng tôi có 3 phương án. Một là Kenny G, 2 là nghệ sĩ khác và phương án thứ 3 là hai nghệ sĩ khác biểu diễn cùng Kenny G, nhưng được lịch của người này thì lại vướng người kia, nên sau cùng chọn phương án Kenny G.

Toàn bộ kinh phí sản xuất chương trình từ nguồn xã hội hóa. Tiền bán vé hoàn toàn dành cho hoạt động thiện nguyện, không dùng để sản xuất hay tái sản xuất".

Sự khắt khe tầm quốc tế của Kenny G

Bật mí thêm về việc Kenny G có đưa ra yêu cầu khắt khe gì cho việc trở lại Việt Nam lần này, ông Minh cho biết: "Yêu cầu nghệ sĩ quốc tế rất khắt khe, nhiều thiết bị phải nhập để đáp ứng tiêu chuẩn. 

Chương trình cũng sẽ chỉ có Kenny G, không có khách mời nào khác, bởi các tour diễn của các nghệ sĩ lớn quốc tế thông thường chỉ có họ biểu diễn mà thôi, nhưng vẫn còn một điều thú vị nữa mà chúng tôi chưa công bố tại thời điểm này".

Tiếp lời về yêu cầu khó Kenny G, ông Dương chia sẻ: "Đối với âm nhạc của Kenny, dòng nhạc mà thanh âm được phát ra từ nhạc cụ, không có sự can thiệp của điện tử. Chính vì vậy làm sao tái hiện lại tiếng kèn 1 cách trung thực nhất thì cần hệ thống thiết bị kèm theo (loa, bàn mix…) nếu ko đúng chủng loại sẽ cho ra chất âm thanh theo hướng khác.

Kenny G, nghệ sỹ đầu tiên xuất hiện trong dự án âm nhạc cộng đồng Good Morning Vietnam  - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc sản xuất chương trình, đại diện IB Group.

Kenny G có thể sử dụng âm thanh do Việt Nam cung cấp nhưng yêu cầu bản mix sản xuất từ cách đây 10 năm rồi mới cho ra chất nhạc như anh ấy mong muốn. Nên chúng tôi phải sang Nhật, Singapore thuê được 2 bản mix (1 cho khán giả và 1 cho dàn nhạc).

Hiện BTC đã ký hợp đồng chuyển 2 bản mix đó về Việt Nam được 2 tháng nay để đảm bảo chất lượng biểu diễn của Kenny G tại Việt Nam không khác gì tại các đêm diễn mà anh ấy biểu diễn ở các sân khấu lớn trên thế giới.

Chúng tôi tin rằng đêm nhạc này chất lượng và sự thăng hoa của Kenny G cũng sẽ đưa mọi người trở về với thời kỳ âm nhạc đỉnh cao của anh ấy".

Nói thêm về bộ kèn mà Kenny G mang sang Việt Nam, ông Dương kể: "Về nhạc cụ, tất cả band của Kenny G sang đây là band riêng của anh ấy. Trong dòng kèn saxophone, anh ấy thường chơi 3 dòng kèn, anh ấy sẽ mang đủ tất cả các loại kèn đó sang, chơi tất cả các bản nhạc trên nhạc cụ là 3 dòng kèn đó".

Về vai trò của nhạc sĩ Tuấn Nam, anh nắm được các khâu về set up thế nào cho hợp lý, rồi bản phối làm sao để có sự hòa hợp, phù hợp nhất đối với các màn trình diễn của nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam, kết nối giữa ban nhạc của Kenny G và sân khấu Việt Nam để đảm bảo thành công. 

Nhạc sĩ Tuấn Nam nói thêm: "Tôi là người đóng vai trò đảm bảo chất lượng các thiết bị đúng chủng loại, nhà cung cấp, nhạc cụ phải đúng yêu cầu từng chi tiết (đàn, trống…) để làm sao âm thanh được trung thực, hay nhất và đảm bảo yêu cầu quốc tế. Kenny G yêu cầu từng dây loa cũng phải chính xác, yêu cầu rất chặt chẽ, không chấp nhận sự thay thế kể cả gần giống với yêu cầu mà bắt buộc phải có bằng được".

Kenny G được công chúng biết đến là nghệ sĩ saxophone người Mỹ với hàng trăm bản nhạc không lời dòng Smooth Jazz, R&B, Pop và Latin đã làm lay động hàng triệu trái tim người yêu nhạc trên thế giới suốt hơn 30 năm qua. Ông nằm trong danh sách những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất của mọi thời, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới.

Hiếm có nghệ sĩ chơi nhạc cụ nào được hầu hết các ca sĩ tên tuổi ở nhiều thể loại mời hợp tác như Kenny G, từ Andrea Bocelli, Frank Sinatra, Natalie Cole, Michael Bolton đến Celine Dion, Toni Braxton, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, Natalie Cole, Michael Bolton, George Benson...

Năm 1994, Kenny G đoạt giải Grammy với tác phẩm Forever in love và là nghệ sĩ duy nhất trên thế giới được ghi vào sách Kỷ lục Guinness bằng việc chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone trong 45 phút 47 giây. Năm 1997, ông chính thức được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood với một ngôi sao mang tên mình.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.