Thời sự Quốc tế

Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu tăng cường chuẩn bị khả năng xảy ra xung đột

07/03/2024, 08:39

Trong chuyến thị sát hoạt động huấn luyện của binh sĩ tại căn cứ quân sự lớn ở miền Tây Triều Tiên ngày 6/3, Chủ tịch Kim Jong-un yêu cầu các binh sĩ tăng cường chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột.

Ngày 7/3, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết quân đội nước này cần tăng cường chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột, phù hợp với yêu cầu trong tình hình hiện nay.

“Quân đội Triều Tiên cần đẩy mạnh tập trận mô phỏng trường hợp xảy ra xung đột trên thực tế nhằm cải thiện nhanh chóng năng lực tác chiến, chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng xảy ra xung đột”, ông Kim trao đổi với nhóm binh sĩ tại căn cứ quân sự ở miền Tây Triều Tiên.

Theo KCNA, ông Kim đã thị sát hoạt động diễn tập của binh sĩ trong điều kiện mô phỏng xung đột trên thực tế.

Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu tăng cường chuẩn bị khả năng xảy ra xung đột- Ảnh 1.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát hoạt động huấn luyện của binh sĩ tại căn cứ quân sự lớn ở miền Tây Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Theo hãng tin Reuters, chuyến thị sát của Chủ tịch Triều Tiên diễn ra vào thời điểm Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận Lá chắn Tự do thường niên vào ngày 4/3 và dự kiến kéo dài tới ngày 14/3. Số lượng binh sĩ hai nước tham gia tập trận năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Phản ứng trước cuộc tập trận của lực lượng Mỹ, Hàn Quốc, ngày 5/3, hãng thông tấn KCNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng lên án mạnh mẽ các cuộc tập trận “liều lĩnh” của Seoul và Washington, kêu gọi hai quốc gia này chấm dứt các cuộc tập trận quân sự trong khu vực.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Triều Tiên nêu quan điểm các cuộc tập trận của Mỹ, Hàn Quốc không hề mang tính chất phòng vệ mà là đợt tập dượt cho khả năng xảy ra xung đột trên bán đảo.

Quan chức Triều Tiên cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải “trả giá đắt cho lựa chọn sai lầm”, tuyên bố Triều Tiên sẽ tiến hành các hoạt động quân sự nhằm kiểm soát môi trường an ninh bất ổn định.

Trước thông tin trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Triều Tiên, khẳng định các cuộc tập trận với Mỹ chỉ mang tính phòng vệ nhằm chống lại hành vi khiêu khích, gây hấn của Bình Nhưỡng.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo: “Nếu Triều Tiên thực hiện hành vi gây hấn trực tiếp qua việc lấy các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc làm cái cớ, chúng tôi sẽ lập tức đáp trả mạnh mẽ”.

Các quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận của liên quân Mỹ - Hàn Quốc được lên kế hoạch với mục tiêu vô hiệu hóa mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên, bao gồm hoạt động phát hiện và tập kích tên lửa hành trình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.