Bất động sản

Lộ lý do hạ tầng khu đất dịch vụ ở Hà Nội bị bỏ rơi

27/03/2024, 07:45

Sau khi Báo Giao thông đăng bài “Hà Nội: Người dân bức xúc vì xã bàn giao đất dịch vụ khi chưa hoàn thiện hạ tầng”, Công ty Cổ phần Giao thông Hà Nội, nhà thầu thực hiện hạ tầng kỹ thuật dự án đã có thông tin thêm về nội dung này.

Lộ lý do hạ tầng khu đất dịch vụ ở Hà Nội bị bỏ rơi- Ảnh 1.

Theo hồ sơ Công ty Cổ phần Giao thông Hà Nội cung cấp cho PV Báo Giao thông, ngày 14/6/2019, Ủy ban nhân dân xã An Thượng (chủ đầu tư) ký hợp đồng với liên danh Công ty Cổ phần Giao thông Hà Nội và Công ty Cổ phần Hoàng An thực hiện công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ 12,5ha xã An Thượng. Giá trị hợp đồng 25,4 tỷ. (Ảnh dự án nằm ven đường liên khu 8, sau Học viện Chính sách Việt Nam).

Lộ lý do hạ tầng khu đất dịch vụ ở Hà Nội bị bỏ rơi- Ảnh 2.

Các hạng mục thực hiện theo hợp đồng gồm: Hạng mục chung; hạng mục xây dựng hệ thống đường giao thông giá trị 10,4 tỷ; hạng mục thoát nước mưa giá trị 11,3 tỷ; hạng mục thoát nước thải giá trị 3,6 tỷ. Thời gian thực hiện hợp đồng từ 14/6-24/4/2020.

Lộ lý do hạ tầng khu đất dịch vụ ở Hà Nội bị bỏ rơi- Ảnh 3.

Theo biên bản làm việc giữa Ủy ban nhân dân xã An Thượng và các bên ngày 9/1/2023, ông Hoàng Quốc Luân, đại diện nhà thầu cho biết, tính đến ngày 20/4/2022, đơn vị thi công đã thực hiện 88% giá trị hợp đồng. Trong đó, hạng mục giao thông thực hiện được 94%, gồm: đắp đất nền mặt đường, cấp phối đá dăm, bó vỉa hè, thi công tường bó vỉa hè, đắp đất nền vỉa hè. Hạng mục thoát nước mưa triển khai thi công được 82%, hạng mục thoát nước thải 97%. Khối lượng nhà thầu phải hoàn thiện 12% giá trị hợp đồng. Ông Luân kiến nghị, các hạng mục còn lại theo hợp đồng nhà thầu chưa thi công, đề nghị chuyển lại cho nhà thầu giai đoạn 2 (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức).

Lộ lý do hạ tầng khu đất dịch vụ ở Hà Nội bị bỏ rơi- Ảnh 4.
Lộ lý do hạ tầng khu đất dịch vụ ở Hà Nội bị bỏ rơi- Ảnh 5.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công ty Cổ phần Giao thông Hà Nội cho biết, nguyên nhân nhà thầu không thực hiện tiếp các hạng mục hạ tầng dự án là do chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân xã An Thượng nợ tiền nhà thầu, đến nay vẫn chưa chi trả. Do đó, nhà thầu không thực hiện tiếp.

Lộ lý do hạ tầng khu đất dịch vụ ở Hà Nội bị bỏ rơi- Ảnh 6.
Lộ lý do hạ tầng khu đất dịch vụ ở Hà Nội bị bỏ rơi- Ảnh 7.
Lộ lý do hạ tầng khu đất dịch vụ ở Hà Nội bị bỏ rơi- Ảnh 8.

Công ty Cổ phần Giao thông Hà Nội cung cấp cho PV thêm bốn văn bản, đơn vị này gửi UBND xã An Thượng đề nghị thanh toán nợ, có dấu xác nhận văn bản đến của Ủy ban nhân dân xã An Thượng. Theo nội dung văn bản mới nhất (17/10/2023), Công ty Cổ phần Giao thông Hà Nội cho biết nhà thầu đã hoàn thiện đủ hồ sơ hoàn thành công trình, hồ sơ này đã được tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án ký nhận đầy đủ. Mặc dù nhà thầu đã bàn giao hồ sơ cho UBND xã An Thượng từ lâu, nhưng xã An Thượng chưa ký phần bản vẽ hoàn công. Về thanh toán khối lượng xây lắp, nhà thầu đã hoàn thành giá trị 22,8 tỷ, nhưng xã An Thượng mới chỉ thanh toán 20,4 tỷ, số tiền còn lại chưa thanh toán là 2,2 tỷ. 

Lộ lý do hạ tầng khu đất dịch vụ ở Hà Nội bị bỏ rơi- Ảnh 9.

“Do UBND xã An Thượng không thanh toán tiền cho chúng tôi theo đúng hợp đồng trong thời gian dài nên nhà thầu chúng tôi không đảm bảo nguồn tài chính để tiếp tục thực hiện thi công các hạng mục còn lại. Đây là lỗi của UBND xã An Thượng, vì vậy, toàn bộ khối lượng còn lại, chúng tôi từ chối thực hiện”, văn bản của Công ty Giao thông Hà Nội viết. (Ảnh người dân phản ánh giao đất dịch vụ An Thượng là đầm lầy).

Lộ lý do hạ tầng khu đất dịch vụ ở Hà Nội bị bỏ rơi- Ảnh 10.
Lộ lý do hạ tầng khu đất dịch vụ ở Hà Nội bị bỏ rơi- Ảnh 11.

Trong văn bản gửi xã An Thượng trước đó, Công ty Cổ phần Giao thông Hà Nội cũng đặt vấn đề, nguồn vốn thực hiện dự án là nguồn vốn thu do nhân dân đóng góp (810.000đ/m2), không phải nguồn vốn từ ngân sách. Theo đó, nhân dân đã đóng góp cơ bản đầy đủ. Không hiểu lý do gì xã An Thượng lại không thanh toán cho nhà thầu? 

Trước đó, Báo Giao thông nhận được phản ánh của người dân được hưởng đất dịch vụ An Thượng (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về việc, dự án chưa hoàn thiện hạ tầng đã bàn giao cho người dân. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức cho biết, dự án này do UBND xã An Thượng làm chủ đầu tư. Dự án nghiệm thu theo khối lượng hoàn thành, chưa quyết toán. Để có thêm thông tin, PV Báo Giao thông đã nhiều lần liên hệ với ông Cao Thanh Tâm, Chủ tịch UBND xã An Thượng đặt lịch làm việc, nhưng ông Tâm báo bận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.